Vụ Jerusalem: Israel tự tin châu Âu tiếp bước Mỹ

(PLO)- Ông Putin nói quyết định của Mỹ “không những không có lợi cho tình hình Trung Đông mà còn làm bất ổn thêm tình hình khu vực vốn đã rất phức tạp”.

Các nước châu Âu sẽ nghe theo quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Thủ tướng Israel Emmanuel Netanyahu tự tin tuyên bố ngày 11-12.

Phát biểu tại hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) ngày 11-12, ông Netanyahu nói quyết định của ông Trump dựa vào “thực tế đã được công nhận”, ủng hộ kế hoạch của ông Trump di chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem.

“Jerusalem đã là thủ đô của Israel trong 70 năm. Tôi nghĩ điều Tổng thống Trump là nói một cách trung thực về sự thật. Hòa bình dựa vào thực tế. Hòa bình dựa vào thực tế được công nhận. Tôi tin dù hiện tại chưa có nhưng thỏa thuận sẽ có trong tương lai. Tôi tin tất cả hoặc phần lớn các nước châu Âu sẽ di chuyển đại sứ quán về Jerusalem, công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và gắn kết với chúng tôi vì an ninh, thịnh vượng và hòa bình” – ông Netanyahu nói trước các ngoại trưởng EU.

Thủ tướng Israel Netanyahu phát biểu bên cạnh Cao ủy Đối ngoại EU Federica Mogheini tại hội nghị ngoại trưởng EU ở Brussels (Bỉ) ngày 11-12. Ảnh: CNN

Thủ tướng Israel Netanyahu phát biểu bên cạnh Cao ủy Đối ngoại EU Federica Mogheini tại hội nghị ngoại trưởng EU ở Brussels (Bỉ) ngày 11-12. Ảnh: CNN

Đứng bên cạnh ông Netanyahu khi ông phát biểu là Cao ủy Đối ngoại EU Federica Mogherini, người tuần trước chỉ trích tuyên bố của ông Trump là bước đi nguy hiểm, “làm giảm uy tín là một nhà trung gian hòa giải của Mỹ” trong tiến trình tìm kiếm hòa bình Israel-Palestine.

Ông Netanyahu có mặt tại Bỉ một ngày sau khi sang Pháp gặp Tổng thống Emmanuel Macron, người tuần trước nói chính sách mới của Mỹ trái với luật pháp quốc tế. Tiếp ông Netanyahu ngày 10-12, ông Macron bảo lưu quan điểm này, tuy nhiên cũng lên án “mọi hình thức tấn công” Israel.

Tổng thống Pháp Macron (trái) đón tiếp Thủ tướng Israel Netanyahu tại Paris (Pháp) ngày 10-12. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Pháp Macron (giữa, trái) đón tiếp Thủ tướng Israel Netanyahu tại Paris (Pháp) ngày 10-12. Ảnh: REUTERS

Trong ngày 10-12 ông Netanyahu cũng tranh cãi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về vụ Jerusalem, khi ông Erdogan mô tả Israel là đất nước khủng bố.

Tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11-12, ông Erdogan một lần nữa nói bước đi của Mỹ làm tổn thương cả người Hồi giáo, Thiên chúa giáo cũng như người Do Thái. Về phần mình, ông Putin nói quyết định của Mỹ “không những không có lợi cho tình hình Trung Đông mà còn làm bất ổn thêm tình hình khu vực vốn đã rất phức tạp”.

Biểu tình trước đại sứ quán Mỹ ở Beirut (Lebanon) ngày 11-12, phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Ảnh: CNN

Biểu tình trước đại sứ quán Mỹ ở Beirut (Lebanon) ngày 11-12, phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Ảnh: CNN

Biểu tình phản đối quyết định của ông Trump dịu dần nhưng vẫn chưa hết hẳn. Đã có hơn 300 người bị thương khắp Jerusalem, Bờ Tây, Dải Gaza, theo thống kê của Bộ Y tế Palestine. Hai người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza vì trúng không kích của Israel.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.