Vụ hạ độc cựu điệp viên: Đức muốn hòa hoãn với Nga

(PLO)- Đức muốn khôi phục đối thoại với Nga để tiến tới cải thiện quan hệ, sau diễn biến trục xuất ngoại giao liên quan vụ Skripal.

Giữa lúc quan hệ giữa phương Tây với Nga đang cực kỳ căng thẳng quanh vụ cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh thì Đức ngày 1-4 có động thái giương cờ hòa với Nga.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 1-4 cho biết ông muốn khôi phục đối thoại với Nga để tiến tới cải thiện quan hệ, sau diễn biến trục xuất ngoại giao liên quan vụ Skripal.

Nói với báo Bild (Đức), ông Maas cho rằng niềm tin hai nước đã mất đi nhiều trong những năm gần đây vì cách hành xử của Nga.

“Tuy nhiên cùng lúc, chúng ra cần Nga như một đối tác để giải quyết các xung đột khu vực, giải trừ vũ khí và như một trụ quan trọng trong hợp tác giữa các quốc gia. Vì thế chúng tôi cởi mở đối thoại và sẽ cố gắng khôi phục niềm tin từng chút một với Nga nếu Nga sẵn sàng” - ông Maas nói với Bild.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas muốn khôi phục lòng tin với Nga sau vụ ông Skripal. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas muốn khôi phục lòng tin với Nga sau vụ ông Skripal. Ảnh: REUTERS

Ông Maas là thành viên của đảng Dân chủ Xã hội, một đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merkel. Hiện nhiều thành viên đảng Dân chủ Xã hội đề nghị liên minh cầm quyền và bà Merkel đảm bảo không xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Nhiều nhóm kinh doanh ở Đức cũng đang rất lo lắng nguy cơ này. Đức phụ thuộc 1/3 nhu cầu về khí gas vào Nga và Nga là một thị trường lớn tiêu thụ hàng hóa của Đức.

Dù giương cờ hòa với Nga nhưng ông Maas ngày 1-4 cũng bảo vệ quyết định trục xuất nhà ngoại giao Nga của Đức, là nhằm “thể hiện sự đoàn kết với Anh cũng như sự thống nhất trong khối”.

Tuần trước Thủ tướng Đức Angelar Merkel và ông Maas đã chọn về phe với các đồng minh Anh, Mỹ và các nước châu Âu khác cáo buộc Nga là thủ phạm đầu độc cha con ông Skripal. Đức trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga và Nga cũng trả đũa số lượng tương tự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.