Vụ đầu độc cựu điệp viên: Mỹ nói Nga nên thừa nhận

(PLO)- Mỹ nói không cần bằng chứng, rằng chứng cứ duy nhất Mỹ cần để ra quyết định trục xuất nhà ngoại giao Nga là kết luận của đồng minh Anh.

Mỹ không cần bằng chứng chứng minh Nga là thủ phạm đầu độc hai cha con cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal bằng chất độc hóa học tại Anh. Chứng cứ duy nhất Mỹ cần để ra quyết định trục xuất nhà ngoại giao Nga là kết luận của đồng minh Anh. Đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27-3.

“Chúng ta rõ ràng biết Nga chịu trách nhiệm vụ tấn công. Điều này không cần bàn cãi” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, vừa được đề cử làm quyền thứ trưởng Ngoại giao, nói trong cuộc họp báo ngày 27-3.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert – vừa được đề cử làm Quyền Thứ trưởng Ngoại giao – nói Mỹ không cần bằng chứng vụ cha con điệp viên Nga bị đầu độc. Ảnh: RT

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, vừa được đề cử làm quyền thứ trưởng Ngoại giao, nói Mỹ không cần bằng chứng vụ cha con điệp viên Nga bị đầu độc. Ảnh: RT

Khi được hỏi về chứng cứ, bà Nauert nói Mỹ tin lời của đồng minh Anh: “Khi Anh nói với chúng tôi họ có bằng chứng, rằng họ biết Nga chịu trách nhiệm, chúng tôi có lý do để tin họ”.

Bà Nauert khẳng định 48 nhà ngoại giao tại phái bộ Nga ở Mỹ và 12 nhà ngoại giao ở phái bộ Nga tại Liên Hiệp Quốc đích thực là các điệp viên, “là các nhân viên tình báo hoạt động dưới mác ngoại giao”.

Bà Nauert viện đến câu văn của nhà văn H.P. Lovecraft, mô tả Nga là “quái vật dưới biển sâu”.

“Nga có những cánh tay dài, Nga có rất nhiều vòi” - bà Nauert nói với báo chí.

Hơn 20 đồng minh của Mỹ, trong đó có Canada, Úc, Ukraine và nhiều thành viên NATO đã tuyên bố trục xuất hơn 130 nhà ngoại giao Nga.

Theo bà Nauert, việc các đồng minh Mỹ sẵn sàng làm theo Mỹ cho thấy thế giới lo ngại thế nào về chiến dịch hủy hoại hòa bình và ổn định thế giới, đe dọa chủ quyền và an ninh các nước của Nga.

Bà Nauert còn cảnh cáo Nga nên thú tội nhằm cứu vãn quan hệ với Mỹ và NATO.

“Nếu Nga muốn cải thiện quan hệ, trước hết Nga cần thừa nhận trách nhiệm vụ tấn công và chấm dứt cách hành xử hiếu chiến đầy khinh suất” - bà Nauert nói với báo chí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.