Vụ cưỡng chế 'lố' ở Cà Mau: Chưa thông tin về bồi thường thiệt hại

(PLO)-UBND thành phố Cà Mau đã công khai kết quả xử lý cán bộ sai phạm trong vụ cưỡng chế nhà này lố qua nhà kế bên, nhưng lại chưa công khai việc bồi thường.

Ngày 6-10, phóng viên PLO đã nhận được văn bản cung cấp thông tin từ Chủ tịch UBND TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, về kết quả giải quyết hậu quả vụ cưỡng chế tháo dỡ nhà ông Chiêm Buồl Cột nhưng đã dỡ lố luôn qua nhà ông Nguyễn Chí Nguyện.

cuong-che-nham-nha-o-ca-mau1-6768-3094.jpg
Đoàn cưỡng chế bố trí trước khi cưỡng chế nhà ông Cột. Ảnh: TRẦN VŨ

Sau khi UBND TP. Cà Mau công khai việc xử lý nhiều cán bộ do có sai phạm trong vụ cưỡng chế nhà ông Cột mà dỡ luôn nhà ông Nguyện, dư luận Cà Mau đặt vấn đề cần công khai cả việc có bồi thường thiệt hại cho ông Nguyện hay không và công khai như thế nào? Từ nguyện vọng này của người dân, phóng viên đã có thư yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Cà Mau cung cấp thông tin giải quyết hậu quả đối với ông Nguyện.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau đã không trả lời vào nội dung này. Văn bản cung cấp thông tin nêu: "Về kết quả xử lý trách nhiệm có liên quan đến việc cưỡng chế công trình vi phạm tại phường 5, Chủ tịch UBND TP Cà Mau đã ban hành thông báo số 70/TB-UBND ngày 23/8/12023, với nội dung thông tin kết quả xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan trong việc tổ chức cưỡng chế".

Như PLO đã thông tin, ngày 13-3-2023, Phòng quản lý đô thị TP. Cà Mau chủ trì cưỡng chế tháo dỡ nhà ông Chiêm Buồl Cột vì 5 năm trước ông Cột bị lập biên bản xây dựng nhà không giấy phép.

Khi cưỡng chế lố qua nhà ông Nguyện (ông Cột đang thuê mướn để bán hột gà vịt), ông Cột và người cháu ông Nguyện có mặt đã phản ảnh dỡ nhầm nhà, nhưng Đoàn cưỡng chế không dừng lại. Vợ chồng ông Nguyện được báo tin từ huyện Đầm Dơi chạy về đã không kịp. Ngày hôm sau ông Nguyện làm được tố giác tội phạm gửi Công an và UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Chí Nguyện yêu cầu xử lý Đoàn cưỡng chế theo quy định của Pháp luật và bồi thường thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm