Vũ công Samba lại gương oai giễu võ

(PLO)- Brazil đang có chuỗi phong độ tốt với liên tiếp hai chiến thắng đậm tại vòng bảng Copa America 2020, nhưng đối đầu với Colombia lại là một câu chuyện khác, khi đội bóng của ông Rueda được kỳ vọng sẽ ngáng đường chủ nhà rạng sáng 24-6 (HTV Thể thao trực tiếp 7 giờ).

Neymar và đồng đội có những chiến thắng lớn Venezuela và Peru nhưng chưa nói lên nhiều điều bởi các đối thủ này bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều.

Các vũ công Samba tiếp tục ra sân với tràn trề hy vọng kết thúc vòng loại bằng ngôi đầu bảng nhờ thứ bóng đá hoa mỹ, đẹp mắt nhưng cũng đầy hiệu quả

Nhưng ai cũng thừa nhận Brazil đã ghi 7 bàn sau hai trận là một hiệu suất quá khủng khiếp, đơn giản Selecao sở hữu rất nhiều điểm nổ trong đội hình, từ tiền đạo, tiền vệ hay một trung vệ như Marquinhos cũng biết ghi bàn.

Colombia cần không thua Brazil để toan tính vé vào vòng sau. Ảnh: CGI.

HLV Tite rất giỏi trong việc sử dụng nhân sự. Ông liên tục xoay tua đội hình ở hai trận đấu mà vẫn giữ nguyên chất lượng, với nhiều cầu thủ mà khán giả chưa quen mặt thuộc tên đã được trao cơ hội. Thế nhưng ở trận đấu sắp tới, đối thủ Colombia chơi đầy khó chịu thì khả năng cao ông sẽ hoàn nguyên đội hình hay nhất.

Có thể Brazil sẽ chơi 4-3-3 nhằm tăng cường sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Jesus cùng Richarlison là đối tác trên hàng công với Neymar ảo diệu. Hàng tiền vệ gia tăng chất thép bởi Casemiro - Fabinho và cầu thủ của Manchester United - Fred có nhiệm vụ phân phối bóng lên tuyến trên. Hàng phòng ngự sẽ không có sự thay đổi nào với cặp trung vệ Marquinhos - Thiago Silva đang chơi xuất sắc và chưa một lần để đối phương ghi bàn.

Trong khi đó, Colombia nhiều khả năng sẽ tập trung vào những bài đánh biên, cùng tiên chỉ là tìm ra phương án kìm tỏa với Neymar, khi ngôi sao này đã ghi hai bàn thắng và chơi hay nhất giải cho đến lúc này. Neymar với tâm lý hưng phấn có thể một mình phá tan mọi hàng phòng ngự.

Neymar sẽ tiếp tục dẫn dắt Brazil có chiến thắng thứ 3 liên tiếp? Ảnh: CGI.

HLV Rueda đang nhận nhiều chỉ trích sau màn trình diễn giảm dần chất lượng của đội nhà, bắt đầu bằng trận thắng 1-0 trước Ecuedor, tiếp đến là chia điểm với Venezuela và đỉnh điểm của sự giận dữ đến từ trận thua sốc 1-2 trước Peru ngày 21-6. Chiến lược gia 46 tuổi cần phải cải thiện nhiều nếu không muốn bị mất ghế.

Hàng công Colombia cần chơi sáng tạo hơn, tránh tập trung dồn bóng cho Juann Cudrado. Tiếc cho hỏa lực của họ chưa phát huy cao độ, khi Miguel Borja bỏ lỡ nhiều cơ hội. Việc mất đi ngôi sao sáng nhất James Rodriguez thực sự tai hại.

Hơn nữa, đối diện hàng tấn công số một giải đấu, Colombia cần làm dày thêm hàng tiền vệ để ngăn chặn những đường bóng từ giữa sân hoặc thậm chí là phạm lỗi xa vòng cấm. Bộ đôi Yerry Mina và Davinson Sanchez sẽ phải chơi hết sức thận trọng nếu không muốn mắc bẫy của Neymar.

Brazil với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường sẵn sàng nối dài thành tích và chiếm vị trí độc tôn bảng B. Colombia cũng không phải là hoàn toàn vô vọng nếu có chiến thuật hợp lý, thầy trò Rueda hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Peru lầm lì nhưng giàu nội lực hơn Ecuador. Ảnh: CGI.

Trước đó 3 giờ, cũng trong khuôn khổ bảng B, Ecuador sẽ tiếp Peru tại Goania. Với việc Brazil và Colombia đang dẫn đầu, hai suất còn lại sẽ là cuộc đấu giữa Ecuador, Peru và Venezuela, đội chiến thắng trong cặp đấu này sẽ giành nhiều lợi thế hơn so với hai đối thủ còn lại.

Để thua Colombia trong trận đầu, Ecuador vẫn có quyền tự hào bởi họ là những người chơi tốt hơn trong phần lớn trận đấu, chỉ thiếu may mắn. Còn trận hòa 2-2 trước đối thủ trực tiếp Venezuela mới thực sự đáng thất vọng, bởi kết quả này khiến họ phải chịu cảnh chót bảng tới thời điểm hiện tại.

Đối thủ sắp tới của Ecuador cũng chẳng khá hơnkhi bị Brazil vùi dập 4-0 ngày ra quân , nhưng chiến thắng bất ngờ trước Colombia giúp Peru có chút lợi thế khi bước vào trận đấu này.

Cả hai đều cần một chiến thắng để vào vòng sau, nhưng Peru có nội lực tốt hơn nên dễ vượt qua Ecuador với cách biệt hai bàn.         

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.