Vụ chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc bị đâm vào cổ: Nghi phạm khai động cơ

(PLO)- Nghi phạm đâm vào cổ ông Lee Jae-myung – chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc khai nhận vì không muốn ông Lee trở thành tổng thống nên đã tấn công ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-1, các quan chức Hàn Quốc cho biết ông Kim – nghi phạm đâm vào cổ ông Lee Jae-myung – chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc – đã khai nhận động cơ tấn công. Theo đó, người này tấn công ông Lee vì không muốn ông trở thành tổng thống Hàn Quốc, theo hãng thông tấn Yonhap.

“Nghi phạm đã khai rằng ông ta quyết định tấn công nạn nhân vì không muốn nạn nhân trở thành tổng thống và không muốn đảng của nạn nhân chiếm đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới” – ông Woo Chul-moon, người đứng đầu cơ quan cảnh sát TP Busan cho biết:

Nghi phạm đâm vào cổ chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc khai nhận động cơ tấn công
Nghi phạm đâm ông Lee Jae-myung – chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc - trên đường bị chuyển đến cơ quan công tố, vào ngày 10-1. Ảnh: YONHAP

Ngoài ra, nghi phạm cũng thừa nhận ông có ác cảm với ông Lee, vì cho rằng những sai phạm của chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc đã không bị xử lý thích đáng.

Trước đó, ngày 2-1, trong chuyến thăm của ông Lee tới TP Busan, ông Kim đóng giả người xin chữ ký và tiếp cận ông Lee. Sau đó, ông Kim dùng dao đâm vào cổ ông Lee. Ông Kim bị bắt ngay tại hiện trường.

Sau khi kiểm tra điện thoại di động và lịch sử giao dịch tài chính của nghi phạm, cảnh sát kết luận rằng ông Kim không có đồng phạm.

Trước đó cùng ngày, ông Kim được chuyển đến văn phòng công tố. Trước khi được chuyển đi, ông Kim trả lời các phóng viên rằng: "Tôi đã gây lo ngại cho mọi người. Tôi xin lỗi".

Cũng trong ngày 10-1, ông Lee Jae-myung đã được xuất viện. Hình ảnh ghi lại cho thấy ông Lee tươi cười vẫy tay chào mọi người khi bước ra khỏi bệnh viện ĐH Quốc gia Seoul.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.