Vụ cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh mập mờ: Tỉnh chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ

(PLO)- UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Nông Nghiệp và Môi trường rà soát, kiểm tra lại việc cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cho doanh nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, nguồn tin của PLO cho biết UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh rà soát, báo cáo lại vụ cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cho Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum do sở này báo cáo chưa làm rõ “cơ sở pháp lý và thực tiễn”.

Do đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở này khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ đề nghị, quy trình, trình tự thủ tục cấp mã số vùng trồng đối với Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum tại xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Đây là chỉ đạo lần thứ 2 của tỉnh Kon Tum về vấn đề này.

Trong đó, chú ý về vấn đề tính toán năng suất, sản lượng dự kiến so với sản lượng thực tế có thể đạt được và các vấn đề phải kiểm tra, xác minh thực tế tại vùng trồng.

Do báo cáo sơ sài, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Nông Nghiệp và Môi trường phải rà soát, kiểm tra lại việc cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cho doanh nghiệp.
Vườn sâm Ngọc Linh của Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum tại xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: NH

Trường hợp xác định có nội dung chưa đảm bảo hoặc còn thiếu các trình tự, quy trình, thủ tục theo quy định thì thực hiện ngay việc tạm dừng hiệu lực của giấy xác nhận cấp mã số vùng trồng đã cấp và có biện pháp chấn chỉnh trong công tác tham mưu.

Kết quả báo cáo UBND tỉnh Kon Tum trước ngày 12-6.

Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ đạo Chi cục Nông nghiệp phải thực hiện nghiêm, đúng các quy định của pháp luật liên quan đến các hồ sơ, trình tự thủ tục cấp mã số vùng trồng; không được để xảy ra tình trạng cấp mã số vùng trồng khi chưa đủ điều kiện, hoặc có nội dung chưa phù hợp theo thực tế.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kon Tum, đơn vị này cho rằng Chi cục Nông nghiệp đã thực hiện việc cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh đúng quy định. Tuy nhiên, giấy xác nhận không thể hiện rõ sản lượng đã bao gồm thân, lá, củ nên gây hiểu nhầm.

Về công tác phối hợp, Chi cục Nông nghiệp đã chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tu Mơ Rông, doanh nghiệp triển khai kiểm tra, đánh giá tại vườn trồng của doanh nghiệp.

Liên quan vụ việc này, PLO đã có bài “Mập mờ vụ cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh ở Kon Tum”, phản ánh vụ việc trong thời gian 15 ngày, Chi cục Nông nghiệp tỉnh Kon Tum đã ban hành hai văn bản có nội dung trái ngược nhau.

Cụ thể, ngày 14-5, Chi cục Nông nghiệp tỉnh Kon Tum trả lời Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tu Mơ Rông về bổ sung hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng của Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum là “chưa đủ cơ sở để cấp mã số vùng trồng”.

Đến 15 ngày sau, Chi cục này lại cấp giấy xác nhận cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cho Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum với diện tích 2,1 ha, sản lượng dự kiến 3 tấn.

Cap-giay-xac-nhan-vung-trong-sam-ngoc-linh-2.jpg
Chi cục Nông nghiệp tỉnh Kon Tum cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cho Công ty CP Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum ngày 30-5.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương huyện Tu Mơ Rông đã có phản ứng do việc cấp mã chưa xác định rõ hiện trạng, diện tích sâm Ngọc Linh được cấp là từ nuôi cấy mô hay sâm trồng từ hạt. Bởi trong 2,1 ha được cấp chứng nhận, chỉ có 0,2 ha sâm Ngọc Linh trồng tự nhiên, còn lại là sâm nuôi cấy mô.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hoài Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp tỉnh Kon Tum, thừa nhận việc xác nhận, cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cho Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum có một số thiếu sót, thuyết minh chưa đầy đủ.

Chi cục Nông nghiệp sẽ đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kon Tum ra văn bản tạm dừng hoạt động mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh đã cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.