Vụ ăn huyết heo xào giá đỗ: Bệnh nhân không qua khỏi

(PLO) - Sáng nay 17-9, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM), cho biết bệnh nhân BVN (35 tuổi, Bến Tre) bị nhiễm liên cầu lợn đã tử vong do suy thận, sốc nhiễm trùng nặng, sốc không hồi phục dù đã được lọc máu, điều trị tích cực gần 10 ngày qua.

Đến trưa nay, bệnh nhân đang làm các thủ tục về nhà. 

Đây là bệnh nhân thứ 10 nhiễm liên cầu lợn được đưa vào BV Bệnh Nhiệt đới từ đầu năm đến nay và là bệnh nhân thứ ba tử vong.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, trước đó bệnh nhân BVN được BV Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) chuyển lên BV Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng lơ mơ, chóng mặt, sốt cao, xuất huyết da… 

Tại BV Bệnh Nhiệt đới, bệnh nhân được khẳng định nhiễm liên cầu lợn đã vào giai đoạn sốc, nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ và suy đa tạng. Bệnh nhân được hồi sức tích cực bằng việc cho thở máy, kháng sinh mạnh, đồng thời lọc máu… tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc người lớn.

Người nhà bệnh nhân cho hay trước đó có mua huyết heo đã luộc sẵn về xào với giá đỗ và hai vợ chồng cùng ăn. Tuy nhiên sau đó chỉ có chồng có triệu chứng mệt, sốt cao và xuất huyết dưới da…

Các BS khuyến cáo, liên cầu lợn có trong các chất bài tiết của heo và lây qua người do tiếp xúc (qua vết thương) hay ăn uống trực tiếp mà chưa được nấu chín kỹ lưỡng. Khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể người, đi vào máu, lên não gây ra tình trạng viêm màng não mủ (tỷ lệ tử vong 2-3%) và nhiễm trùng huyết, sốc… có thể tử vong 80-90%. 

Các BS cũng khuyến cáo nên chế biến sạch, nấu nướng chín kỹ lưỡng sản phẩm từ heo trước khi ăn. Tuyệt đối không ăn tiết canh… Việc nhiễm liên cầu lợn không chỉ có nguy cơ mất mạng mà còn tốn kém rất về chi phí điều trị… 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.