Suýt chết sau khi ăn huyết heo xào giá đỗ

 (PLO) – BS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM), cho biết BV vừa tiếp nhận bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn. Đây là bệnh nhân thứ 10 nhập vào BV Bệnh Nhiệt đới do nhiễm liên cầu lợn từ đầu năm đến nay và hai trong số đó đã tử vong do tình trạng quá nặng.

Đó là bệnh nhân B.V.N (35 tuổi) do BV Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) chuyển lên trong tình trạng lơ mơ, chóng mặt, sốt cao, xuất huyết da… 

Tại BV Bệnh Nhiệt đới, bệnh nhân N. được khẳng định nhiễm liên cầu lợn đã vào giai đoạn sốc, nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ và suy đa tạng. Bệnh nhân được hồi sức tích cực bằng việc cho thở máy, kháng sinh mạnh, đồng thời lọc máu. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc người lớn, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân tạm ổn định.

Vợ bệnh nhân cho hay trước đó có mua huyết heo đã luộc sẵn về xào với giá và hai vợ chồng cùng ăn. Tuy nhiên sau đó chỉ có chồng có triệu chứng mệt, sốt cao và xuất huyết dưới da…

Trao đổi với báo chí, ThS-BS Nguyễn Văn Hảo, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc Người lớn, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TPHCM) cho biết, liên cầu lợn có trong các chất bài tiết của lợn (heo) và lây qua người do tiếp xúc (qua vết thương) hay ăn uống trực tiếp mà chưa được nấu chín kỹ lưỡng. Khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể người, đi vào máu, lên não gây ra tình trạng viêm màng não mủ (tỷ lệ tử vong 2-3%) và nhiễm trùng huyết, sốc… có thể tử vong 80-90%.

Các BS cũng khuyến cáo nên chế biến sạch, nấu nướng chín kỹ lưỡng sản phẩm từ heo trước khi ăn. Tuyệt đối không ăn tiết canh… Việc nhiễm liên cầu lợn không chỉ có nguy cơ mất mạng mà còn tốn kém rất về chi phí điều trị… 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.