Vụ 42 người Việt bơi qua sông về nước: Campuchia bắt, thẩm vấn người quản lý sòng bạc

(PLO)- Phía Campuchia cho biết đã bắt giữ và đang thẩm vấn quản lý sòng bạc Golden Phoenix - nơi 42 người Việt đã bỏ trốn bơi qua sông về nước. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, Tướng Keo Vannthan - phát ngôn viên Cục Di trú Campuchia cho biết ông cùng cấp dưới của mình đã đi đến sòng bạc Golden Phoenix (thuộc xã Chrey Thom, huyện Koh Thom, tỉnh Kandal) bắt giữ và thẩm vấn người quản lý sòng bạc.

Người quản lý sòng bạc, có quốc tịch Trung Quốc thừa nhận đã bắt người lao động Việt Nam làm việc trái với mong muốn của họ. Người này nói thêm rằng những người Việt này đã nợ tiền của sòng bạc.

Trước đó, ngày 19-8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia - ông Sar Kheng nói với truyền thông rằng sòng bạc đã tuyển dụng lao động bất hợp pháp và không trả cho người lao động như mức lương đã thỏa thuận.

Cơ quan chức năng Campuchia làm việc với các đại diện sòng bạc. Ảnh: KHMER TIMES

Cơ quan chức năng Campuchia làm việc với các đại diện sòng bạc. Ảnh: KHMER TIMES

Một video lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây ghi lại cảnh tượng hàng chục công dân Việt Nam, là nhân viên tại sòng bạc ở Campuchia, cố gắng vượt qua con sông biên giới giữa Việt Nam và Campuchia để trốn thoát khỏi sự đàn áp của giới chủ sòng bạc, tờ Khmer Times đưa tin.

Những người nói trên được cho là chạy trốn khỏi sòng bạc Golden Phoenix do người Trung Quốc quản lý.

Những công dân Việt Nam này cho biết họ bị lừa làm việc tại sòng bạc “địa ngục” này. Họ đã lên kế hoạch chạy trốn từ hai ngày trước, sau đó thực hiện cuộc tẩu thoát vào sáng 18-8, khi sòng bạc vừa mở cửa và chỉ có 7-8 người canh gác.

Cảnh sát cho biết trong số những người bỏ chạy có một người chết đuối và 11 người bị bắt lại.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhờ chính quyền Campuchia giúp đỡ để điều tra vụ việc.

Đối với 11 lao động Việt bị bắt lại, tướng Keo Vannthan cho biết ông đã thẩm vấn những người này. Họ cho biết rằng họ bỏ trốn do tranh chấp với những người quản lý xoay quanh việc sòng bạc không tuân thủ hợp đồng.

Tướng Vannthan nói “sòng bạc đã hứa trả cho họ mức lương 800 USD, nhưng chỉ trả 400 USD hoặc 500 USD một tháng”. Ông cũng nói thêm những công dân Việt này đang ở Campuchia chờ giải quyết các vấn đề thủ tục do “không ai trong số họ có hộ chiếu”.

Ngày 21-8, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal - ông Kong Sophoan cho biết cảnh sát Campuchia đang tiến hành điều tra vụ việc trước khi đưa ra quyết định tiếp theo”. Ông nói thêm “chúng tôi yêu cầu các công ty phải tuân thủ luật lao động của Campuchia, có giấy phép kinh doanh và đảm bảo người lao động thực hiện đúng công việc của họ, không sử dụng ma túy và không cưỡng ép lao động”.

Ông Sophoan kêu gọi cảnh sát Việt Nam và Campuchia hợp tác để giải quyết vấn nạn nhằm tạo ra một môi trường làm việc an toàn.

Nạn buôn người dưới hình thức lừa đảo lao động không còn mới mẻ ở Campuchia, rất nhiều trường hợp người nước ngoài bị lừa đến Campuchia làm việc được ghi nhận trong những tháng vừa qua.

Tờ Khmer Times đã điều tra và báo cáo nhiều vụ việc tương tự cho biết rằng cách thức hoạt động của loại hình lừa đảo này là dụ dỗ nạn nhân (thường là công dân Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và mới đây nhất là Việt Nam) bằng khoản thu nhập hấp dẫn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.