Vụ 39 thi thể trong container gây sức ép lớn với nước Anh

(PLO)- Chính quyền Anh hiện đang phải chịu nhiều sức ép đến từ đơn vị liên quốc gia chuyên trách vấn đề buôn người và nhập cư bất hợp pháp của Liên minh châu Âu (EU) sau vụ việc 39 thi thể được tìm thấy trong xe container hôm 23-10.

Tờ The Guardian cho biết đơn vị được nhắc đến là Trung tâm Chống buôn người và Nhập cư bất hợp pháp châu Âu trực thuộc Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) thành lập hồi tháng 2-2016. Đơn vị này hiện đang dẫn đầu nỗ lực điều tra chung của EU vào thảm kịch xảy ra ở Anh. 

Được biết Trung tâm Chống buôn người và Nhập cư bất hợp pháp châu Âu được đánh giá là tổ chức quy mô và hiệu quả nhất trong đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm buôn người xuyên biên giới.

Chiếc xe tải chứa thi thể 39 nạn nhân nghi là nhập cư bất hợp pháp được phát hiện hôm 23-10. Ảnh: THE GUARDIAN 

Tuy nhiên, trước nguy cơ Anh phải rời khỏi EU mà không đạt được thỏa thuận, các nghị sĩ và chuyên gia phòng chống buôn người của Anh cho rằng nước Anh có thể bị loại khỏi Europol và các cơ quan liên quan của tổ chức này.

Thậm chí ngay cả khi thỏa thuận Brexit được thực hiện, chính quyền London vẫn sẽ bị giảm khả năng tiếp cận dữ liệu của cơ quan này. 

Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề nội địa thuộc Hạ nghị viện Anh Yvette Cooper cho biết bà rất lo ngại chính phủ không có kế hoạch về việc làm thế nào để đảm bảo Anh tiếp tục được tham gia vào các cơ quan của châu Âu, đặc biệt là Europol.

“Thậm chí trong kịch bản tốt đẹp nhất thì cũng sẽ có một khoảng trống và chúng ta sẽ mất quyền tiếp cận dữ liệu và hệ thống dữ liệu như chúng ta đang được hưởng hiện nay. Ở thời điểm chúng ta đang phải đối mặt với các vấn đề ngày càng tăng với loại tội phạm buôn người khủng khiếp này, sẽ là vô trách nhiệm khi để mất sự tham gia của Anh vào Europol cũng như đơn vị chống buôn người hoặc để mất quyền tiếp cận kho dữ liệu khổng lồ giúp chúng ta đối phó với tội phạm” - bà Cooper nói.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Ủy ban Tình báo và an ninh Dominic Grieve cũng  cho rằng vụ việc vừa qua cần sự hợp tác quốc tế trong chống buôn người.

"Rời khỏi EU sẽ khiến điều này càng trở nên khó khăn hơn. Hiện tại vẫn còn rất mơ hồ về việc liệu chúng ta có thể tiếp tục làm việc với các cơ quan này hay không” - ông Grieve cảnh báo. 

Giới chức Europol nói rằng trong trường hợp không có thỏa thuận thì các nhân viên cảnh sát Anh sẽ phải rời khỏi trụ sở Europol ở The Hague. Hiện vẫn chưa rõ các mối liên hệ giữa tổ chức này với cảnh sát ở Anh sẽ như thế nào trong tương lai.

Trong khi đó, Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề chống buôn người Maria Grazia Giammarinaro nhấn mạnh: “Việc chia sẻ thông tin là rất quan trọng, bởi buôn người thường là tội phạm xuyên quốc gia. Vì thế việc trao đổi thông tin nóng sẽ có nhiều lợi ích. Ngoài ra, EU cũng có các công cụ rất hiệu quả trong việc điều tra chung - điều đã được chứng minh trong các cuộc điều tra phức tạp trước đây”.

Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Anh cho biết các công việc đang được thực hiện để đảm bảo Anh sẽ tiếp tục tham gia vào Europol và các cơ quan của tổ chức này sau khi kết thúc giai đoạn chuyển giao năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.