Vụ 153 khách Việt nghi 'mất tích': Trưởng đoàn đã về nước

(PLO)- Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM tạm giữ giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ Nghỉ Quốc Tế. 

Sở Du lịch TP.HCM vừa kết thúc buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ Nghỉ Quốc Tế (162/20 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM), đơn vị cung cấp dịch vụ visa cho 153 khách Việt Nam hiện mất tích tại Đài Loan.

Theo đó, ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch TP.HCM, cho biết: Ông Phan Ngọc Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ Nghỉ Quốc Tế trình bày công ty này thông qua giới thiệu của Công ty ETholiday của Đài Loan đã cung cấp dịch vụ visa cho 153 khách của Công ty TNHH Twin Bright (trụ sở chính: xóm 7B, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Golden Travel (trụ sở chính: 213 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ông Phan Ngọc Hạnh, Giám đốc Công ty Du lịch Kỳ Nghỉ Quốc Tế (áo đen, bên trái), đang trình bày sự việc với Sở Du lịch TP.HCM chiều 26-12.

Theo công ty này trình bày, 153 khách được chia thành bốn đoàn đi du lịch Đài Loan, trong đó một đoàn khách do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Golden Travel tổ chức tour khởi hành vào ngày 21-12-2018; ba đoàn khách do Công ty TNHH Twin Bright khởi hành vào ngày 23-12-2018.

Đến nay, trưởng đoàn khách của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Golden Travel đã về nước, ba đoàn khách của Công ty TNHH Twin Bright hiện không liên lạc được.

Đáng chú ý, hiện nay hai công ty này chưa thanh toán phí dịch vụ làm visa (10 USD/khách) 153 khách trên cho Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ Nghỉ Quốc Tế.

Ông Việt Anh cho biết: Theo yêu cầu của Sở Du lịch, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ Nghỉ Quốc Tế đã cung cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ liên quan chứng minh tính hợp pháp của việc ký kết hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ visa với Công ty ETholiday của Đài Loan và hai công ty tổ chức đoàn đi thì chưa cung cấp được.

“Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM tạm giữ giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ Nghỉ Quốc Tế.

Sở đã yêu cầu công ty này cần khẩn trương hợp tác cung cấp hồ sơ có liên quan và cập nhật thường xuyên với Công ty Etholiday về tình hình 152 khách mất tích ở Đài Loan và có báo cáo kịp thời cho Sở Du lịch TP.HCM” - ông Việt Anh nói.

Theo ông Việt Anh, Sở Du lịch TP.HCM sẽ có báo cáo cho lãnh đạo thành phố, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ Nghỉ Quốc Tế vào sáng 28-12 để làm rõ vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.