VPF có tổ chức đại hội bất thường theo luật chơi?

(PLO)- Trong cuộc họp trực tuyến giữa VPF với các CLB đi đến hủy giải, một số đại diện yêu cầu công ty này cần tổ chức đại hội bất thường để làm rõ những khúc mắc và thậm chí bầu bán lại. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuy nhiên, đại diện VPF đã bác bỏ nên dẫn đến việc một số đội bóng bất phục đã gửi công văn đòi quyền lợi chính đáng cho mình.

Có sáu CLB gửi đơn lên VFF và VPF đề nghị tổ chức đại hội bất thường VPF, chỉ sau chín tháng trong nhiệm kỳ, gồm HA Gia Lai, B. Bình Dương, Hải Phòng, Quảng Nam, SL Nghệ An và Nam Định.

Bầu Đức của đội HA Gia Lai cho biết sau 20 năm làm bóng đá, ông rất thấu hiểu về các vấn đề tài chính và chuyên môn để làm sao cho cuộc chơi tốt hơn. Chính ông đã nhiều lần đơn độc đòi Chủ tịch VPF Trần Anh Tú từ chức, còn bây giờ có nhiều CLB khác đồng thuận khiến ông không bị mang tiếng thù hằn cá nhân nữa.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần CLB B. Bình Dương - ông Lê Hồng Cường bày tỏ VPF điều hành hoạt động chưa có hiệu quả, lãnh đạo không tuân thủ các ý kiến của các cổ đông đóng góp, dẫn tới thiệt hại rất lớn về mặt hình ảnh của giải đấu cũng như kết quả hoạt động của VPF nói riêng và các CLB nói chung. Vì vậy, B. Bình Dương yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường VPF nhằm chấn chỉnh, kiện toàn những hạn chế và thiếu sót mà ban lãnh đạo VPF hiện tại đã vướng mắc...

Giám đốc điều hành CLB Hải Phòng - ông Lê Xuân Hải thẳng thắn: “Xem xét lại cách điều hành của Chủ tịch HĐQT Trần Anh Tú và Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc. Bầu lại các thành viên chủ chốt, lựa chọn người phù hợp để điều hành, quản lý VPF vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Theo quy chế VPF, ở Điều 30 khẳng định đại hội cổ đông bất thường sẽ triệu tập theo quyết định của HĐQT trong trường hợp: 1. Xét thấy yêu cầu cần thiết vì lợi ích công ty; 2. Số thành viên HĐQT bị giảm quá 1/3 so với quy định tại điều lệ; 3. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc ban kiểm soát trong trường hợp HĐQT vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý hoặc HĐQT ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.