Vòng loại World Cup 2022 có thể đá tập trung

(PLO)- Một viễn cảnh vòng loại World Cup 2022, cụ thể là ở châu Á có thể phải đá tập trung như Champions League là điều AFC đã tính tới.

Không những có thể đá tập trung vòng loại World Cup mà còn có thể Malaysia rút khỏi giải đấu này. Ảnh: NGỌC DUNG 

Từ thời điểm này đến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (tháng 3-2021) còn bốn tháng nữa. AFC đã tiên liệu nếu bốn tháng nữa dịch bệnh được khống chế thì mọi thứ sẽ diễn ra như lượt đi. Ngược lại, nếu dịch bệnh còn nặng hơn và không an toàn ở nhiều quốc gia thì sẽ phải đá tập trung tại một số địa điểm. 
Bảng G có đến bốn đội Đông Nam Á, nơi có những điểm đáng e ngại về dịch. Như tại Malaysia, Ủy ban An ninh quốc gia Malaysia và nhà nước Malaysia cấm xuất cảnh mọi thành phần. Đó cũng là nguyên nhân CLB Johor Darul Tazim không thể sang Qatar đá tập trung AFC Champions League và được AFC chấp thuận cho rút khỏi giải.
Trước tình hình như vậy, HLV đội tuyển Malaysia - ông Tan Cheng Hoe đã nghĩ đến tình hình xấu nhất là đội tuyển Malaysia cũng có thể bị cấm xuất cảnh khi đi đá vòng loại World Cup 2022.
Điều đáng nói, Malaysia chính là đối thủ của tuyển Việt Nam ở lượt về khi vòng loại bảng G trở lại. Cụ thể, Việt Nam làm khách trước Malaysia (lượt đi Việt Nam thắng Malaysia 1-0 tại Mỹ Đình). Tuy nhiên, lệnh giãn cách xã hội và cấm xuất nhập cảnh (trừ trường hợp chuyên gia cao cấp rất đặc biệt) ở Malaysia được thực thi rất khắt khe. HLV Tan Cheng Hoe cũng đã tính đến tình huống xấu nhất, nếu tình hình dịch bệnh không cải thiện thì đội tuyển Malaysia phải rời cuộc chơi giống CLB của Malaysia mới đây rút khỏi AFC Champions League.
Champions League đã đá tập trung trong tình hình dịch bệnh hiện nay và không loại trừ vòng loại World Cup 2022 cũng phải đá tập trung tại một vài quốc gia phòng, chống tốt về dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.