Vốn ngoại vẫn tiếp tục 'rót' vào công nghiệp chế biến, chế tạo và bất động sản

(PLO)- Hai tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 6,9 tỉ USD. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo số liệu của Cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt gần 6,9 tỉ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, đã có 516 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 2,19 tỉ USD. Tuy số dự án tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, nhưng số vốn đăng ký lại giảm 48,4%.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đạt 1,45 tỉ USD. Hoạt động kinh doanh bất động sản xếp thứ 2 với 371,5 triệu USD.

Trong số 44 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Trung Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất với 679,8 triệu USD. Tiếp đến là Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản...

Còn vốn đăng ký điều chỉnh có 256 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước, điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 4,18 tỷ USD, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 2 tháng đầu năm 2025 ước đạt 2,95 tỉ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của hai tháng trong 5 năm qua.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; hoạt động kinh doanh bất động sản là chủ yếu.

Cục thống kê nhận định, cũng chính nhờ mức tăng mạnh của vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mà tổng vốn FDI đăng kí trong 2 tháng đầu năm nay vẫn tăng trưởng một cách ấn tượng.

Công nghiệp chế biến, chế tạo và bất động sản vẫn là ngành hút vốn đầu tư nước ngoài
Công nghiệp chế biến, chế tạo và bất động sản vẫn là ngành hút vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: M.T

Ở chiều đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 2 tháng đầu năm, đã có 30 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 233,6 triệu USD, gấp 9,4 lần so với cùng kỳ năm trước và có 5 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 5,4 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 239 triệu USD, gấp 9,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong hai tháng đầu năm 2025 có 22 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Lào là nước dẫn đầu với 139,7 triệu USD; tiếp đó là Philippines, Indonesia, Cuba...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.