Vốn huy động qua phát hành cổ phiếu giảm mạnh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(SSC) vừa công bố Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012.

Theo đó, tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu, đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu trái phiếu chính phủ trong 6 tháng đầu năm đã đạt 84 nghìn tỷ đồng (tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2011). Tuy nhiên, SSC cũng cho biết vốn huy động qua phát hành cổ phiếu đã giảm mạnh (khoảng 50% so với cùng kỳ).

Theo SSC, năm 2012 được đánh giá là một năm khó khăn đối với các công ty chứng khoán, trong quý I/2012 có 54 công ty lỗ, tổng số công ty có lỗ lũy kế tính đến hết Quý I/2012 là 66 công ty.

Trong đó có 12 Công ty chứng khoán lỗ lũy kế trên vốn điều lệ hơn 50%, 27 Công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu thâm hụt 50% so với vốn pháp định.

Đối với công ty quản lý quỹ, trong 6 tháng đầu năm, SSC không cấp phép thành lập mới, đồng thời chấp dứt hoạt động 2 văn phòng đại diện.

Ngoài ra, SSC đã tiến hành rà soát các báo cáo về chỉ tiêu an toàn tài chính, phân loại các công ty để có các giải pháp xử lý. Hiện có 5 công ty chứng khoán cơ bản đã hoàn tất rút nghiệp vụ môi giới. Đồng thời, SSC đã ra quyết định đưa 7 công ty chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt, triển khai kiểm tra định kỳ 20 công ty chứng khoán và 6 công ty chứng khoán thuộc các ngân hàng thương mại.

Về hoạt động thanh tra, giám sát thị trường, trong 6 tháng qua, SSC đã ban hành 67 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt là 3.922 tỷ đồng.
 
Công tác triển khai 6 tháng cuối năm 2012, SSC cho biết, sẽ hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường, Nâng cao chất lượng hàng hóa và phát triển hàng hóa, triển khai sản phẩm mới như quỹ mở, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hưu trí tự nguyện, triển khai giao dịch các chứng khoán phái sinh theo lộ trình, trước mắt là chứng khoán phái sinh theo chỉ số…

Đặc biệt, SSC dự kiến sẽ thí điểm việc áp dụng chu kỳ thanh toán T+3 bắt đầu từ ngày 4/9/2012, việc rút ngắn chu kỳ thanh toán nhằm mục đích tăng vòng quay dòng tiền và thu hút nguồn vốn ngắn hạn cho thị trường.

Theo Linh Chi (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.