Vốn đầu tư vào khu công nghiệp TP.HCM tăng giữa mùa COVID-19

(PLO)- Tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 117 triệu USD, tăng hơn 86% so cùng kỳ năm 2019. 

 

Thông tin từ Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM (HEPZA) cho thấy tình hình thu hút đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM trong quý I tăng so với cùng kỳ năm ngoái, dù thời gian qua dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

HEPZA tính toán trong quý, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 117 triệu USD, tăng hơn 86% so cùng kỳ năm 2019. Diện tích đất cho thuê đạt gần 10 ha, giảm hơn 10%, trong khi diện tích nhà xưởng cho thuê đạt 20.197 m2, giảm 32,83%.

Trong đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút đạt gần 66 triệu USD, tăng gấp 2,58 lần so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, cấp mới 6 dự án với vốn đầu tư đăng ký 5,48 triệu USD, giảm hơn 74%; 11 dự án có vốn điều chỉnh tăng hơn 60 triệu USD, tăng gấp 14 lần so cùng kỳ năm ngoái.

HEPZA dự báo tình hình thu hút đầu tư trong quý II và giai đoạn tới sẽ gặp nhiều khó khăn. Ảnh minh họa: PHONG ĐIỀN

Về đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư trong nước thu hút đạt hơn 1,1 ngàn tỉ đồng, tăng hơn 37% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, cấp mới 13 dự án với vốn đầu tư đăng ký hơn 874 tỉ đồng, tăng hơn 26%; 12 dự án tăng vốn với vốn điều chỉnh tăng hơn 324 tỉ đồng, tăng hơn 77%.

Dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20-2-2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 6,5 tỉ USD, giảm 23,6% so cùng kỳ năm 2019. 

Từ đó, HEPZA nhận định tình hình thu hút đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM tăng chủ yếu là do các dự án trong nước (cấp mới, điều chỉnh) và điều chỉnh của dự án nước ngoài đã có kế hoạch tăng vốn từ trước.

HEPZA dự báo tình hình thu hút đầu tư trong quý II và giai đoạn tới sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên toàn thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.