Vốn đầu tư từ nước ngoài vào Khánh Hòa giảm mạnh

(PLO)- Vốn đầu tư từ nước ngoài đầu tư vào Khánh Hòa giảm 34,5% so với cùng kỳ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh này trong sáu tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 31.000 tỉ đồng, tăng hơn 12% so cùng kỳ năm 2023. Khánh Hòa đứng thứ hai của cả nước về tốc độ tăng GRDP và đứng đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền trung.

Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt gần 33.000 tỉ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

vốn đầu tư từ nước ngoài.webp
Khu kinh tế Vân Phong là nơi thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài lớn nhất tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuy nhiên, thống kê cho thấy, sáu tháng đầu năm 2024, khu vực có vốn đầu tư từ nước (FDI) đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa chỉ gần 4.000 tỉ đồng, giảm 34,5% so với cùng kỳ.

Trong tổng vốn đăng ký đầu tư 3,9 tỉ USD của 113 dự án FDI ở Khánh Hòa thì chỉ riêng dự án nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 thuộc Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản có vốn đăng ký 2,5 tỉ USD, chiếm đến 70% tổng vốn đầu tư FDI của cả tỉnh.

Tại hội thảo đề xuất giải pháp tăng cường thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Khánh Hòa, vừa diễn ra tại TP Nha Trang, nhiều ý kiến lý giải nguyên nhân là môi trường đầu tư chưa được cải thiện, việc chuẩn bị các điều kiện “trải thảm đỏ” để nhà đầu tư đến với Khánh Hòa có nhưng còn thiếu thông tin cần thiết.

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, kết quả trên chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chính sách, cơ chế mà Trung ương dành riêng cho Khánh Hòa nhiều năm qua. Đồng thời, chưa đạt được các mục tiêu đề ra trong lĩnh vực thu hút vốn FDI của UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho rằng ngoài các nguyên nhân khách quan như từ phía nhà đầu tư, suy thoái kinh tế... nguyên nhân chủ quan do công tác lập, quản lý, thực hiện các loại quy hoạch liên quan trên địa bàn tỉnh này chưa đồng bộ, thống nhất, còn chồng chéo.

Từ đó dẫn đến khó khăn trong đánh giá sự phù hợp của dự án với các loại quy hoạch liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.