Vốn đầu tư nước ngoài năm 2023 tăng 32%

(PLO)- Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2023 đạt gần 36,61 tỷ USD; tăng 32,1% so với cùng kỳ. Trong đó, Singapore là nước đầu tư lớn nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20-12, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2023 đạt gần 36,61 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Trong đó, có 20,19 tỷ USD vốn đăng ký mới, tăng 62,2% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn FDI đạt mức kỷ lục

Số dự án đăng ký mới cũng tăng 56,6%, đạt 3.188 dự án. Như vậy, cả dự án mới và vốn đăng ký mới đều tăng mạnh.

Vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt 23,18 tỷ USD; tăng 3,5% so với năm 2022. Có thể nói, đây là mức giải ngân kỷ lục từ trước tới nay.

Ngoài vốn đăng ký mới, năm 2023 cũng ghi nhận 1.262 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng thêm là hơn 7,88 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư FDI
Bất động sản có tổng vốn đầu tư FDI đạt gần 4,67 tỷ USD. Ảnh minh hoạ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, năm 2023 vốn FDI tiếp tục tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố như TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai. Riêng 10 địa phương này đã chiếm tới 78,6% số dự án mới và 74,4% số vốn FDI của cả nước trong năm 2023.

Lý giải về điều này, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, đây đều là những tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút FDI như cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư.

Singapore là quốc gia rót vốn FDI cao nhất tại Việt Nam

Năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với lượng FDI đạt hơn 23,5 tỷ USD; chiếm 64,2% tổng vốn đăng ký và tăng 39,9% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đạt gần 4,67 tỷ USD; chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Các ngành sản xuất, phân phối điện; tài chính - ngân hàng xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký lần lượt là hơn 2,37 tỷ USD và gần 1,56 tỷ USD.

Trong năm 2023, đã có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam. Trong đó, Singapore là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6,8 tỷ USD. Sau đó, Nhật Bản đứng thứ hai với gần 6,57 tỷ USD. Hồng Kông đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư hơn 4,68 tỷ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.