Vỡ sông băng ở Himalaya, có thể 150 người đã chết

(PLO)- Những người bị cuốn trôi trong vụ lở tuyết bao gồm công nhân tại một dự án thủy điện và người dân ở hạ nguồn.

Sáng 7-2, một dòng sông băng ở dãy Himalaya bị vỡ, gây tuyết lở và nhiều khả năng đã cuốn trôi ít nhất 100-150 người tại bang Uttarakhand (Ấn Độ), hãng tin Reuters cho hay.

Chánh văn phòng bang Uttarakhand, ông Om Prakash cho biết số lượng thương vong chưa được xác nhận, song cho biết khoảng 100-150 người bị cho là đã thiệt mạng.

Một dân làng Raini, nơi nằm gần khu vực vỡ sông băng, cho biết tai nạn xảy ra quá nhanh và không có thời gian để cảnh báo bất kỳ ai. Người này cho rằng những người bị cuốn đi trong vụ lở tuyết là những công nhân tại một dự án thủy điện và những người dân đi vớt củi hoặc chăn thả gia súc ven sông. 

Vụ lở tuyết do vỡ sông băng ở bang Uttarakhand (Ấn Độ) hôm 7-2. Ảnh: INDO-ASIAN NEWS SERVICE

Một nhân chứng cho biết vụ vỡ sông băng đã tạo ra một bức tường bụi đá và một trận lở tuyết ầm ầm đổ xuống thung lũng ở hạ nguồn.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên tiếng về vụ tai nạn. Ông Modi khẳng định cả nước Ấn Độ sẽ sát cánh cùng người dân Uttarakhand và cầu nguyện cho mọi người ở khu vực lở tuyết đều an toàn.

Chính quyền New Delhi cho biết lực lượng không quân Ấn Độ đã sẵn sàng cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết lực lượng ứng phó thiên tai đã được máy bay đưa đến khu vực lở tuyết. Ông Shah cho biết tất cả lực lượng cứu hộ đều được đặt trong tình trạng trực chiến.

Địa phương láng giềng phía nam là bang Uttar Pradesh - bang đông dân nhất Ấn Độ - cũng đã đặt các khu vực ven sông vào tình trạng báo động cao.

Đến chiều 7-2, Thủ hiến Trivendra Singh Rawat của bang Uttarakhand cho biết nước sông đã dần giảm và trở về mức dưới 1 mét.

Bang Uttarakhand là khu vực thường xuyên hứng chịu các vụ lở tuyết và lũ quét. Trong tháng 6-2013, lượng mưa lớn kỷ lục đã gây ra vụ lũ quét cứu đi sinh mạng của gần 6.000 người dân ở bang này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.