Vợ ông Mạnh Hoàng Vĩ nhận tin nhắn biểu tượng con dao

(PLO)- Chủ tịch lâm thời Interpol là người Hàn Quốc.

Ngày 7-10 tại trụ sở Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) ở Lyon (Pháp), trao đổi với báo chí, bà Grace Mạnh - vợ Chủ tịch Interpol Mạnh Hoàng Vĩ cho biết tin nhắn cuối cùng bà nhận từ điện thoại của chồng mình là biểu tượng con dao. “Chuyện này là vấn đề của cộng đồng quốc tế” - bà Mạnh nói với các nhà báo, theo Sputnik.

Tin nhắn biểu tượng con dao được gửi tới điện thoại bà Grace Mạnh trước thời điểm ông Mạnh Hoàng Vĩ mất liên lạc ngày 25-9, sau khi ông từ Pháp trở về Trung Quốc.

Bà Grace Mạnh, vợ ông Mạnh Hoàng Vĩ (ngồi quay lưng), trao đổi với báo chí về chuyện chồng mình mất tích sau khi từ Pháp trở về Trung Quốc, trong cuộc họp báo ở Lyon (Pháp) ngày 7-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Bà Grace Mạnh, vợ ông Mạnh Hoàng Vĩ (ngồi quay lưng), trao đổi với báo chí về chuyện chồng mình mất tích sau khi từ Pháp trở về Trung Quốc, trong cuộc họp báo ở Lyon (Pháp) ngày 7-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo bà Mạnh, trước khi nhận tin nhắn biểu tượng con dao, bà có nhận một tin nhắn viết bằng tiếng Trung Quốc nói bà “chờ điện thoại của tôi”. Theo bà, biểu tượng con dao có thể xem là dấu hiệu cho thấy tính mạng chồng bà đang bị nguy hiểm.

“Tôi không chắc điều gì đã xảy ra với ông ấy” - bà Mạnh nói và từ chối cho báo chí đưa mặt mình vì lo ngại an toàn của bản thân và các con.

Ngày 5-10, khi đến trình báo với cảnh sát Pháp về chuyện chồng mình mất tích, bà Mạnh cho biết bà nhận được nhiều đe dọa qua điện thoại và mạng xã hội.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc tối 7-10 thông báo trên trang web rằng “Thứ trưởng Bộ Công an Mạnh Hoàng Vĩ hiện đang bị Ủy ban Giám sát Quốc gia điều tra vì nghi ngờ vi phạm pháp luật”.

Ông Mạnh Hoàng Vĩ đang bị Trung Quốc điều tra. Ảnh: AP

Ông Mạnh Hoàng Vĩ đang bị Trung Quốc điều tra. Ảnh: AP

Ngày trước đó, Tổng Thư ký Interpol Juergen Stock cho biết Interpol đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc làm rõ về sự biến mất của ông Mạnh.

Vài tiếng sau khi Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo ông Mạnh đang bị điều tra, Interpol cho biết đã nhận được thư từ chức của ông Mạnh. Hiện vị trí chủ tịch tổ chức này đang tạm thuộc về Phó Chủ tịch Interpol Kim Jong-yang, công dân Hàn Quốc. Vị trí này sẽ chính thức được bổ nhiệm trong cuộc họp của Interpol tại Dubai từ ngày 18 đến 21-11 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.