Vợ chồng ông Obama 'song kiếm hợp bích' đập tan tin đồn ly hôn

(PLO)- Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng bác tin đồn ly hôn bằng lời khẳng định dứt khoát và lối ứng xử hài hước trong một podcast phát sóng ngày 16-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hàng loạt đồn đoán về chuyện “đường ai nấy đi”, vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức lên tiếng trong chương trình trò chuyện (podcast) IMO ngày 16-7 theo cách vừa thẳng thắn vừa duyên dáng, theo tạp chí Forbes.

Cả hai không né tránh mà đối diện trực tiếp với tin đồn ly hôn theo cách hài hước và đầy ăn ý.

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama khẳng định dứt khoát: “Chưa từng có một khoảnh khắc nào trong cuộc hôn nhân này tôi nghĩ đến chuyện rời bỏ chồng”.

Ông Obama thì đùa rằng “Bà ấy đã tha thứ cho tôi! Hôn nhân của chúng tôi từng trồi sụt một chút”, song khẳng định không có chuyện ly hôn.

tin đồn ly hôn
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong tập phát sóng chương trình trò chuyện IMO. Ảnh chụp màn hình từ chương trình

Sau đó, cựu lãnh đạo Mỹ nói rằng bản thân gần như không hề biết gì về tin đồn cho đến khi có ai đó hỏi và ông chỉ biết đáp lại: “Anh đang nói gì thế?”

Bà Michelle cho rằng sự hiểu lầm bắt nguồn từ việc bà chọn theo đuổi lịch trình và không gian riêng, độc lập với chồng.

Trong một podcast hồi tháng 4, bà Michelle cho rằng những lời đồn bắt đầu khi bà sắp xếp lịch trình riêng, không gắn chặt với ông Obama. Bà nói điều này khiến một số người không thể tưởng tượng nổi rằng bà đang chọn cho mình một lối đi độc lập, nên đã mặc định rằng hôn nhân giữa họ đang gặp trục trặc.

“Là phụ nữ, chúng ta thường sợ làm người khác thất vọng đến mức khi tôi chọn điều gì đó cho riêng mình, người ta cho rằng tôi và chồng đang ly hôn” - bà Obama nói.

Trên thực tế, bà Obama gọi cuộc hôn nhân 32 năm là hành trình có lúc rất khó khăn, có lúc tuyệt vời nhưng điều quan trọng là cả hai vẫn luôn đồng hành và “lớn lên” cùng nhau.

“Tôi trở thành người tốt hơn nhờ người đàn ông mà tôi lấy làm chồng” - bà Obama nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.