Vợ chồng Hoàng tử Harry 'khoe' con trai

(PLO)- Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đều biểu lộ vẻ hạnh phúc. Công nương Meghan có vẻ đã hồi phục sức khỏe sau hai ngày lâm bồn.

Ngày 8-5, tại lâu đài Windsor ở thủ đô London (Anh), vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle đã giới thiệu con trai đầu lòng của mình với truyền thông và công chúng. Cậu bé ra đời khỏe mạnh ngày 6-5.

Theo đài CBS News, sự kiện diễn ra ngắn ngủi và được kiểm soát an ninh chặt. Hoàng tử Harry bế cậu con trai nhỏ trên cánh tay, và Công nương Meghan dựa tay lên vai chồng.

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đều biểu lộ vẻ hạnh phúc. Công nương Meghan có vẻ đã hồi phục sức khỏe sau 2 ngày lâm bồn.

Vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan giới thiệu con trai trước truyền thông và công chúng, tại lâu đài Windsor ở London (Anh) ngày 8-5. Ảnh: CBS

Trước truyền thông Công nương Meghan nói con trai là “một giấc mơ” và “có tính khí rất ngọt ngào, rất trầm tĩnh”.

“Đó là một điều kỳ diệu, thật sự kỳ diệu, và tôi có hai người đàn ông tốt nhất thế giới bên cạnh, tôi thật sự rất hạnh phúc” – CBS News dẫn lời Công nương Meghan nói với truyền thông.

Video vợ chồng Hoàng tử Harry giới thiệu con trai. Nguồn: YOUTUBE

Tên cậu bé vẫn chưa được công bố.

“Vẻ ngoài con thay đổi từng ngày luôn. Làm bố mẹ thật là điều tuyệt vời. Chỉ mới có hai ngày rưỡi thôi, à 3 ngày mà chúng tôi đã rất xúc động khi có niềm vui nhỏ này, và chúng tôi còn có thể trải qua những thời khắc đặc biệt với con khi con từ từ lớn lên” – Hoàng tử Harry nói.

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đều biểu lộ vẻ hạnh phúc khi giới thiệu con trai đầu lòng. Ảnh: CBS

“Con trai tôi đã có một ít râu rồi” – Hoàng tử Harry vốn có râu quai nón nói đùa về con trai.

Trước khi rời đi, vợ chồng Hoàng tử Harry cám ơn công chúng vì những lời chúc mừng.

Theo thông tin từ CBS News, Nữ hoàng Elizabeth II dự kiến sẽ gặp chắt nội thứ 8 của mình cùng cả cháu trai Harry và cháu dâu Meghan trong ngày 8-5 (giờ Anh). Cậu bé con Hoàng tử Harry và Công nương Meghan là người đứng thứ 7 trong hàng thừa kế ngai vàng Anh.

Vợ Hoàng tử Harry sinh con trai
Vợ Hoàng tử Harry sinh con trai
(PLO)- Cậu bé là cháu cố thứ tám của Nữ hoàng Anh Elizabeth năm nay 93 tuổi, thuộc hàng thừa kế thứ 7 trong hoàng gia Anh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.