Vissan giảm lợi nhuận để bình ổn giá, chuẩn bị di dời nhà máy

(PLO) - Theo lãnh đạo công ty Vissan, năm 2025 thị trường thực phẩm tiếp tục chịu áp lực, công ty cắt giảm chi phí nội bộ và chấp nhận giảm biên lợi nhuận để duy trì giá bán ổn định cho người tiêu dùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Lê Minh Tuấn, Tổng giám đốc Vissan cho biết, năm 2025 sức mua giảm và giá nguyên nhiên liệu tăng mạnh. Cụ thể, giá heo hơi có thời điểm chạm mốc 74.000 đồng/kg, bao bì tăng 30-40%, nguyên liệu nhập khẩu tăng 10-20%.

Để ứng phó, Vissan cắt giảm chi phí và giảm biên lợi nhuận nhằm bình ổn giá, đồng thời ứng dụng công nghệ để tối ưu chi phí nhân công.

công ty Vissan .jpg
Ban lãnh đạo Công ty Vissan tại đại hội.

Năm 2025, doanh thu thuần đạt 2.972 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 105 tỉ đồng. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 3.270 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 115,6 tỉ đồng; đồng thời tập trung chuẩn bị dự án di dời nhà máy về Tây Ninh (dự kiến khởi công quý III-2026).

Về lộ trình di dời, ông Lê Minh Tuấn cho biết dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2027 và có thể kéo dài sang 2028 do khối lượng thiết bị lớn. Thách thức lớn nhất của việc di dời là nhân sự. Lao động phải chuyển từ TP.HCM về Tây Ninh, gây áp lực về chi phí sinh hoạt và việc ổn định gia đình.

Ông Tuấn nói: "Chúng tôi mong UBND TP.HCM, các sở, ngành và nhà đầu tư tiếp quản mặt bằng chia sẻ, hỗ trợ chi phí di dời, đào tạo lao động địa phương. Đồng thời hỗ trợ chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên khi thực hiện dự án".

Để không đứt gãy chuỗi cung ứng trong quá trình di dời, công ty sẽ chuẩn bị sẵn nguồn hàng dự trữ và dùng đội ngũ hiện tại để đào tạo cho lao động địa phương trước khi vận hành nhà máy mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.