Virus SARS-CoV-2 'đi nhờ xe' qua biên giới để lây nhiễm

(PLO)- Một bác sĩ ở Singapore đã cảnh báo về nguy cơ lây truyền virus SARS-CoV-2 xuyên biên giới thông qua trao đổi nông sản.

Theo tờ South China Morning Post ngày 30-10, một bác sĩ ở Singapore đã cảnh báo về nguy cơ lây truyền virus SARS-CoV-2 xuyên biên giới thông qua trao đổi nông sản.

Theo ông Dale Fisher - bác sĩ về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore cho biết việc nhập khẩu thực phẩm có thể truyền virus cho những người làm công tác vận chuyển. Ông nói thêm rằng thị trường thực phẩm đông lạnh được coi là điểm đầu tiên trong chuỗi truyền bệnh.

Cánh gà đông lạnh được bán ở Brazil nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: REUTERS

Ông Fisher cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng virus chết người này "đang đi nhờ xe" và sau đó lây nhiễm cho người đầu tiên mở các thùng thực phẩm đóng gói.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã xác nhận tìm thấy dấu vết của mầm bệnh SARS-CoV-2 trên bao bì và thực phẩm. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng sự bùng phát virus ở nhiều nơi có liên quan các mặt hàng nhập khẩu.

Hiện Bắc Kinh đã ra lệnh thực hiện một loạt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, tạo ra sự gián đoạn lớn trong giao dịch với các đối tác thương mại của mình.

Tuy nhiên, giả thuyết về cách thức lây truyền virus này đã bị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và một số quốc gia phương Tây phủ nhận.

Theo WHO, bằng chứng dịch tễ học gần đây cho thấy virus "không có khả năng" truyền từ bề mặt đồ vật sang hệ hô hấp của con người. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cũng khẳng định họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy bệnh có thể lây qua đường ăn uống.

Ngoại trừ Trung Quốc, giả thuyết này hầu như không được đề cập hay thảo luận ở nước khác. Ông Fisher là một trong số ít chuyên gia quốc tế nghiên cứu về khả năng lây nhiễm virus từ thực phẩm tươi sống và đông lạnh.

"Có thể nhiều người phản đối điều này vì họ không muốn làm cả thế giới sợ hãi: Thực phẩm có thể là nguồn lây SARS-CoV-2" - bác sĩ này nói.

Các thí nghiệm do nhóm của ông Fisher thực hiện cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong một thời gian ở nhiệt độ đông lạnh theo quy chuẩn trong giao thương thực phẩm quốc tế. Nghiên cứu cho thấy virus không giảm khả năng lây nhiễm sau 21 ngày ở nhiệt độ làm lạnh và đông lạnh thực phẩm tiêu chuẩn khi mầm bệnh được thêm vào các mẫu thịt gà, cá hồi và thịt lợn.

Việc virus có xu hướng phát triển mạnh trong môi trường lạnh và khô đã khiến các kho lạnh trở thành không gian lý tưởng cho mầm bệnh lây lan. Theo ông Fisher, các nhà máy đóng gói thịt và lò mổ có nhiều khả năng trở thành điểm nóng bùng phát dịch COVID-19 hơn là trường học và nhà thờ.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo đồ đông lạnh nhập khẩu là nguy cơ mang virus trở lại nước này. Trung Quốc đã cấm các sản phẩm nhập khẩu, bao gồm hải sản từ Indonesia và cánh gà từ Brazil sau khi thực hiện các cuộc kiểm tra đối với các thùng vận chuyển và bao bì thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.