Virus Corona làm gián đoạn 'Vành đai con đường' của Trung Quốc

(PLO)- Dự án "Vành đai con đường" đầy tham vọng của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nặng vì dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới gây ra.

Theo báo South China Morning Post, hàng loạt các dự án, công trình thuộc sáng kiến "Vành đai con đường" của Trung Quốc đang bị đình trệ và trì hoãn khi các nước hạn chế người Trung Quốc nhập cảnh do lo sợ sự lây lan của dịch Corona.

Cụ thể, hàng loạt công trình hạ tầng thiết yếu tại Bangladesh và Pakistan, bao gồm hệ thống cầu qua sông Padma (trị giá hơn 1,1 tỉ đô la) tại Bangladesh và dự án Vành đai Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC - trị giá 62 tỉ đô la), đang bị đình trệ do thiếu nhân công Trung Quốc.

Dự án cầu qua sông Padma tại Bangladesh. Ảnh: GETTY IMAGES

"Sẽ có những gián đoạn, đặc biệt do những hạn chế trong việc nhập cảnh công nhân Trung Quốc, khi phần lớn các công trình thuộc dự án "Vành đai con đường" đều được xây dựng nhờ nhân lực từ đây" - ông Nadege Rolland, nhà nghiên cứu tại Cục Nghiên cứu châu Á Quốc gia Mỹ (NBAR), cho biết.

Ông Rolland còn chỉ ra khả năng dịch Corona mới sẽ gây ra tâm lý bài Trung Quốc tại các quốc gia có công trình xây dựng. Trước khi dịch xảy ra các nhân công Trung Quốc vốn đã bị xem là những người lấy cắp công việc của cư dân địa phương.

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu W. Gyude Moore của Trung tâm Phát triển Toàn cầu tại Washington, mặc dù các trở ngại trên nhưng về mặt lâu dài việc hoàn thành các công trình trên không phải là vấn đề, đặc biệt là ở các nước châu Phi.

"Rất ít đối tác với nguồn lực và kinh nghiệm cần thiết sẵn sàng cung cấp các công trình hạ tầng quy mô lớn với mức giá Trung Quốc đưa ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là các quốc gia sở tại không lo ngại. Phần lớn các nước châu Phi có hệ thống y tế yếu nên khó có thể chống chọi với dịch bệnh nếu nó bùng phát" - ông Moore nhận định.

Ông còn nhấn mạnh: "Dù là có hay không có dịch viêm phổi cấp, Trung Quốc vẫn sẽ là lựa chọn về đối tác của các nước trên".

Tình hình dịch Corona tính đến chiều 8-2
Tình hình dịch Corona tính đến chiều 8-2
(PLO)- Tính đến chiều 8-2, số người chết vì nhiễm chủng virus Corona mới là 724 người. Con số này có thể sớm vượt qua con số 813 người chết trong đợt dịch SARS năm 2002-2003.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.