Viettel gặp đội bóng “máu mặt” nhất của bóng đá Malaysia

(PLO)-Viettel gặp đại diện của Malaysia có lượng fan đông và hung tợn nhất bóng đá Malaysia ở bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vòng bảng AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á đã khép lại, theo đó Viettel nhất bảng I với ba trận toàn thắng vào bán kết và gặp đội đoạt vé vớt của bảng H là Kuala Lumpue City FC. Đây là đội bóng có đến 40 ngàn fan ruột là các nhóm Ultras của bóng đá Malaysia tập trung ở thủ đô.

Viettel đánh bại Hougang Utd để lên ngôi nhất bảng I. Ảnh: ANH DUY

Viettel đánh bại Hougang Utd để lên ngôi nhất bảng I. Ảnh: ANH DUY

Kuala Lumpur City vượt hai đối thủ khác là Vikhasa (Campuchia, bảng G) và Hougang Utd (Singapore, bảng I) bằng.... “đường tơ kẽ tóc” để chiếm chiếc vé vớt duy nhất. Kuala Lumpur có hiệu số bàn thắng/bại là +1 (2/1), trong khi Vikhasa và Hougang đều có hiệu số bàn thắng/bại là 0 (Vikhasa 8/8, còn Hougang Utd 9/9).

Kuala Lumpur City (trắng) trong trận hòa PSM Makassar 0-0. Ảnh: A.DUY

Kuala Lumpur City (trắng) trong trận hòa PSM Makassar 0-0. Ảnh: A.DUY

Có chút tiếc nuối cho Hougang Utd vì họ thua Viettel quá đậm 2-5. Nếu trận đấu cuối bảng I chiều 30-6, họ thua Viettel chỉ...2-4 thì Hougang đã nhận tấm vé vớt vì lúc đó họ có cùng hiệu số bàn thắng +1 nhưng số bàn thắng nhiều hơn Vikhasa.

Như vậy khu vực Đông Nam Á đã xác định bốn tấm vé vào bán kết (khu vực) gồm Viettel (nhất bảng I), PSM Makassar (Indonesia) nhất bảng H và Kedah Dadul Aman (Malaysia) nhất bảng G. Như vậy ở bán kết có hai đại diện của Malaysia.

Tại bán kết, Viettel sẽ đối đầu với Kuala Lumpur City, còn Makassar gặp Kedah Darul Aman.

Kuala Lumpur City tuy là đội bóng non trẻ nhưng có lượng fan đông đúc. Dưới trướng các nhóm Ultras, họ từng quậy phá nhiều lần như đánh lộn, tấn công fan đối phương, đốt pháo sáng, pháo bay khiến tuyển Malaysia nhiều lần mang vạ. Ngay cả việc Kuala Lumpur City đá vòng bảng AFC Cup này, cảnh sát thủ đô rất vất vả bố trí lực lượng dày để giữ trật tự nhằm ngăn chặn các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.