Việt Nam xuất siêu sang Ukraine, Nga...

(PLO)- Hai tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN và xuất siêu sang Mỹ, Nhật Bản, EU, Nga, Ukraine.

Báo cáo của Bộ Công Thương công bố ngày 3-3 cho thấy, trong tháng 2-2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của ta đạt 22,95 tỷ USD. Tính chung hai tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 53,79 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều nhập khẩu, trong tháng 2, kim ngạch ước đạt 25,28 tỷ USD. Tính chung hai tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 54,73 tỷ USD.

Như vậy, trong tháng 2, cán cân thương mại ước tính nhập siêu 2,33 tỷ USD, tương ứng cả hai tháng đầu năm ước tính nhập siêu 937 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,6 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,96 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 3,02 tỷ USD.

Qủa vải thiều tươi của Việt Nam được bày bán tại siêu thị ở Nhật Bản. Ảnh: MK

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa trong hai tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 16,83 tỷ USD; nhập khẩu ước đạt 2 tỷ USD; xuất siêu đạt 14,83 tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 19,7 tỷ USD, nhập siêu đạt 12,5 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đạt 7,18 tỷ USD. Cùng với Trung Quốc, Việt Nam cũng nhập siêu từ Hàn Quốc 6,16 tỷ USD; nhập siêu từ ASEAN 1,75 tỷ USD.

Với thị trường EU, Việt Nam đang xuất siêu sang thị trường này với kim ngạch ước đạt 5,04 tỷ USD, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang Nhật Bản ước đạt 236 triệu USD (cùng kỳ năm 2021, nhập siêu 237 triệu USD).

Đối với thị trường Nga, trong hai tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu 109,1 triệu USD (xuất khẩu đạt 555,3 triệu USD; nhập khẩu đạt 446,2 triệu USD).

Đối với thị trường Ukraine, trong hai tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu 49,1 triệu USD (xuất khẩu đạt 57,5 triệu USD; nhập khẩu đạt 8,4 triệu USD).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.