Việt Nam xuất khẩu gần 60 nghìn tấn hạt điều nhân

(PLO)- Ngày 6-4, ông Đặng Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, chính phủ Ấn Độ (nước xuất khẩu điều nhân lớn thứ 2 thế giới sau Việt Nam) bất ngờ đưa hạt điều ra khỏi danh mục ưu đãi được hưởng chính sách khuyến khích xuất khẩu. 

Nước này chỉ tập trung cho thị trường nội địa vì nhu cầu sử dụng hạt điều làm thực phẩm của người dân nước này rất lớn.

Theo ông Giang, áp lực lớn về chi phí nhân công tăng cao, giá điều nguyên liệu tăng, thuế nhập khẩu nhân sơ chế cao, đồng Rupee yếu… sẽ khiến doanh nghiệp (DN) Ấn Độ xuất khẩu điều hạn chế. Điều này sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho DN Việt Nam trên thị trường xuất khẩu.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2015, giao dịch điều nhân trên thị trường của Việt Nam sôi động hơn. Các khách từ Mỹ, EU, Trung Đông liên tục hỏi mua hàng nhiều vì sau Lễ Phục sinh, họ phải chuẩn bị hàng cho đợt kinh doanh xuân – hè 2015 và tháng ăn chay Ramadan (tháng 6 đến tháng 7-2015). Các khách sẵn sàng ký mua giao xa đến cuối tháng 6 với giá khá cao hơn 7USD/kg giao tại cảng TP.HCM. Điều xuất xứ từ Việt Nam luôn được khách quan tâm và mua cao hơn khoảng 10 cents/kg bởi chất lượng thơm ngon.

Cũng theo ông Giang, do chất lượng hạt điều được cải thiện cùng với những tiến bộ trong công nghệ chế biến, lượng hạt điều vỡ, cấp thấp giảm. Chính vì vậy một số DN Việt Nam đã có cơ hội đẩy giá cao cho nhóm hàng xuất khẩu sang Trung Quốc từ 7,8-7,9 USD/kg (hộp thiếc).

Theo Vinacas, quý 1-2015, nước ta xuất khẩu khoảng 58.000 tấn hạt điều nhân, đạt giá trị 409 triệu USD, tăng hơn 32% so với cùng kỳ. Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu là những thị trường nhập khẩu hạt điều nhân nhiều nhất của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.