Việt Nam - Thái Lan: Món nợ 0-4 vòng loại World Cup trước

(PLO)- Bốn năm trước, bóng đá Việt Nam và Thái Lan cùng gặp nhau ở vòng loại World Cup 2018. Lần đấy bóng đá Việt Nam sau hai lượt để thua Thái Lan đến 0-4. Lần chạm trán lại ở vòng loại World Cup 2022 mọi thứ đang khác đi bởi sự thay đổi của hai nền bóng đá.

Lượt đi vòng loại World Cup 2018 trên đất Thái, đội tuyển Việt Nam (VN) chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công rất hay dưới thời HLV Miura nhưng bất thành bởi một bàn thua từ quả sút xa. Lượt về trên sân Mỹ Đình không còn là HLV Miura mà thay vào đấy là HLV Hữu Thắng. Một trận rửa hận của các cầu thủ VN nhưng lại một lần nữa bàn thua từ quả sút xa đã khiến thầy trò HLV Hữu Thắng phá sản.

Bốn năm sau hai lượt thua 0-4 bóng đá VN đã thay đổi bởi lứa cầu thủ trẻ như Đoàn Văn Hậu. Ảnh: NGỌC DUNG


Cái thua đậm 0-3 ngay tại sân Mỹ Đình đến nay vẫn là một nỗi đau đặc biệt bàn thua cuối đã bị các cầu thủ Thái Lan chơi như đá ma. Họ thực hiện đến 14 chạm trước khi sút tung lưới.

Bốn năm sau nền bóng đá của hai quốc gia đã có nhiều thay đổi. Thái Lan đang trên đà đi xuống còn bóng đá VN kể từ năm 2018 đến nay dưới thời HLV Park Hang-seo đã có những chuyển biến tích cực. Lứa học trò HLV người Hàn Quốc đang khiến bóng đá Thái Lan phải e ngại và chiến tích gần đây nhất chính là chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ngay tại "lâu đài sấm sét" của người Thái.

Lứa trẻ U-23 VN đã đòi giúp cho đàn anh bằng chiến thắng 4-0 trước U-23 Thái Lan. Ảnh: NGỌC DUNG

Bốn năm sau hai lượt thua nặng đến 0-4, bóng đá VN có đòi được nợ khi đang được đặt ở thế kèo trên hay không?

Hy vọng và chờ đợi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.