Việt Nam - Thái Lan ký kết hợp tác thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt

(PLO)- Bộ Công Thương và Tập đoàn Central (Thái Lan) vừa ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước và ra thị trường quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam, gồm ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và ông Tạ Hoàng Linh - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, đã trực tiếp ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Central (Thái Lan).

Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt tại thị trường trong nước và quốc tế giai đoạn 2026–2028.

Lễ ký diễn ra nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan cùng chứng kiến lễ trao đổi biên bản ghi nhớ giữa đại diện Bộ Công Thương Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn Central.

Chương trình hợp tác tập trung vào việc quảng bá hàng Việt, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, nông sản và thủy sản.

Tập đoàn Central.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra chứng kiến trao Chương trình hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài - Bộ Công Thương Việt Nam với Tập đoàn Central (Thái Lan)
giai đoạn 2026-2028.

Tập đoàn Central sẽ phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại định kỳ tại Việt Nam và một số quốc gia, đặc biệt là sự kiện “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan” và chuỗi sự kiện Vietnam International Sourcing.

Đáng chú ý, Central cam kết hỗ trợ doanh nghiệp Việt bằng cách cung cấp bộ hướng dẫn kỹ thuật cụ thể để đưa hàng vào hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại của tập đoàn tại các thị trường đang hoạt động. Đồng thời, Tập đoàn sẽ tham gia xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản đặc sản của Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp đào tạo nhân lực trong ngành phân phối - bán lẻ. Đặc biệt, Central sẽ tiếp tục phát triển các chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và triển khai các mô hình sinh kế cộng đồng mà tập đoàn đang theo đuổi tại Việt Nam.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ đồng hành cùng Central trong việc kết nối địa phương, doanh nghiệp và phổ biến thông tin, chia sẻ dữ liệu quy hoạch hạ tầng thương mại theo quy định pháp luật; đồng thời duy trì cơ chế đối thoại định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Chương trình hợp tác được kỳ vọng mở ra cơ hội lớn cho hàng Việt vươn ra khu vực và toàn cầu, góp phần tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.