Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia cùng tăng cường nhân sự cho Asian Cup

(PLO)- Dùng “trợ lực từ ngoại lực” là điều báo chí và giới chuyên môn Đông Nam Á đề cập nhiều đến việc chuẩn bị của các đội tuyển Đông Nam Á cho vòng chung kết Asian Cup khai diễn vào ngày 12-1-2024 tại Qatar.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong số các đội Đông Nam Á, nếu đội tuyển Việt Nam chỉ ở mức độ cẩn trọng và kỹ lưỡng với “người mới” Filip Nguyễn vừa có quốc tịch Việt Nam và là cầu thủ mang dòng máu Việt - Cộng hòa Czech thì Indonesia vừa thực hiện cuộc nhập tịch ồ ạt. Sau Marc Klok, Indonesia tiếp tục chiêu mộ hàng loạt cầu thủ đến từ châu Phi, Nam Mỹ vừa mới nhập tịch. Đây được xem là nguồn bổ sung mới và chất lượng sau khi nguồn cầu thủ đến từ Hà Lan như Klok, Jordi Amat, Nick Kuipers, Sandy Walsh... đã hết. Giờ thì Indonesia mới có thêm Henrique Alves Ferreira, David Da Silva, Rafael Struick... mang dòng máu châu Phi và Nam Mỹ.

Có những tên tuổi mới đấy, báo chí Đông Nam Á đặt ra giả thiết HLV Shin Tae-yong có thể tung ra sân một đội hình xuất phát toàn cầu thủ ngoại.

15-vn-indo-malay-thailan-nhaptich-asian-cup-20-dec-2023-390-5098.jpg
Indonesia tiếp tục nhập tịch thêm cầu thủ châu Phi và Nam Mỹ. Ảnh: PSSI

Với đội tuyển Malaysia, thì gương mặt mới nhất là Romel Morales, người Colombia. Tiền đạo này đang khoác áo CLB Kuala Lumpur. Bên cạnh đó, những cái tên đã nhập tịch và khoác áo tuyển Malaysia lâu nay như Paulo Josue, Darren Lok, Stuart Wilkin, Brendan Gan, Endrick, Dion Cools, Corbin Ong, Daniel Ting, Matthew Davies...

Từ HLV Kim Pan-gon của Malaysia đến Shin Tae-yong của Indonesia đều thừa nhận rằng sân chơi châu lục, đội tuyển của họ phải cần đến yếu tố ngoại lực mới cạnh tranh nổi, còn nếu cầu thủ nội không thôi thì chỉ chơi ở Đông Nam Á.

Với đội tuyển Thái Lan chỉ tồn tại những gương mặt nhập tịch cũ là Manuel Bihr, Dolo Alias, Nicholas Mikkelson.

Tại Asian Cup, Việt Nam và Indonesia cùng bảng D với Iraq và Nhật Bản còn Malaysia ở bảng E cùng Hàn Quốc, Jordan, Bahrain. Thái Lan thì ở bảng F cùng Saudi Arabia, Oman và Kyrgyzstan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.