Việt Nam tái đấu Malaysia theo kịch bản nào?

(PLO)- Kịch bản nào sẽ xảy ra ở trận Việt Nam - Malaysia ngày 31-3 trong khi đội chủ sân Thiên Trường có thua cũng giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2027?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến ngày 17-3, AFC chính thức đưa ra án phạt về việc xử Malaysia thua hai trận gặp Nepal (ngày 25-3-2025) và Việt Nam (ngày 10-6-2025) 0-3. Truyền thông khu vực lại bàn tán rầm rộ kịch bản nào đến với trận đấu Việt Nam tiếp Malaysia tại Thiên Trường trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027?

Thời gian qua, báo chí khu vực Đông Nam tập trung sự chú rất nhiều vào diễn tiến vụ việc 7 tuyển thủ Malaysia gian lận hồ sơ nhập tịch bị FIFA phát hiện.

Cuối cùng, đội tuyển Malaysia “văng khỏi” Asian Cup 2027 là chuyện đã rồi, như cách nói của báo chí Singapore. Truyền thông đảo quốc này cũng đưa ra những câu hỏi về một kịch bản nào cho trận đấu cuối cùng khi Malaysia đến Thiên Trường làm khách lượt về trước “nạn nhân” tuyển Việt Nam khi tái đấu kẻ chủ mưu gian lận bị trừng phạt?

Kich-ban-nao.jpg
Cách đây vài tháng, 2 cầu thủ Hector Hevel (13) và Joao Figueiredo đến sân Thiên Trường trong màu áo CLB Johor Darul Tazim và bị khán giả la hét, huýt sáo. Ảnh: ANH HỮU

Tất nhiên, tuyển Malaysia không dám bỏ cuộc vì sợ đòn trừng phạt từ FIFA và AFC sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Nhưng thái độ thi đấu của các tuyển thủ Malaysia ra sao mới là vấn đề lớn.

Trong hoàn cảnh này, đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ được tư vấn đầy đủ từ LĐBĐ nước này (FAM). Chắc hẳn họ chẳng có chuyện bất cần, đá bỏ, hay tỏ thái độ tệ hại tại Thiên Trường ở thời điểm nhạy cảm. Vì nếu Malaysia không ăn năn sau án phạt, có thể mọi hành vi xấu bị xem như "bán độ" càng làm tăng án phạt từ FIFA lẫn AFC.

Mặt khác, trận đấu thủ tục này và cả giải đấu Asian Cup vẫn còn trách nhiệm về thương hiệu với đối tác, các tài trợ như khuyến cáo của Tổng thư ký, AFC ông Windsor John (người Malaysia) trước đây.

Có thể tuyển Malaysia sẽ chơi với sự nghiêm túc, cầu tiến và có trách nhiệm với trận đấu, giải đấu và với chủ nhà Việt Nam, tức họ sẽ chơi hết mình và có tính cống hiến cao như một cách “chuộc tội”.

Hơn nữa, ban huấn luyện của tuyển Malaysia đứng đầu là HLV Peter Cklamovski (Úc), CEO đội tuyển Robert Friend (Canada) và những trợ lý khác đã quen thuộc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp nên các học trò sẽ không thể làm khác đi.

Kich-ban-nao-2.jpg
Các học trò HLV Peter Cklamovski sẽ không thể hiện những hành xử tiêu cực ở trận đấu Việt Nam vào tối 31-3 tại Thiên Trường. Ảnh:ANH HỮU.

Tờ báo Siam Sport của Thái Lan bình luận: "Trận đấu cuối bảng F, đội tuyển Malaysia làm khách tại sân Thiên Trường là cơ hội cho toàn đội thể hiện sự ăn năn. Và nếu có bất cứ điều gì đáng tiếc xảy ra từ đội tuyển Malaysia đều đẩy họ vào rủi ro cao hơn rất nhiều so với hiện nay".

Trong khi đó, hãng tin Antara của Indonesia kể về việc cách đây vài tháng, khi CLB Johor Darul Tazim đến Thiên Trường đá Shopee Cup với Nam Định, đội bóng Malaysia mang theo hai cầu thủ trong số bảy cầu thủ nhập tịch gian lận là Hector Hevel và tiền đạo Joao Figueidero. Khi tung ra sân, khán giả sân Thiên Trường la hét.

Dù trận tái đấu ngày 31-3 không có bất kỳ tuyển thủ nào trong số 7 cầu thủ kể trên đến sân Thiên Trường nhưng tuyển Malaysia cũng sẽ chịu áp lực rất lớn từ khán đài.

Sốc: Bị xử thua Việt Nam, Malaysia tính đường lật kèo

Sốc: Bị xử thua Việt Nam, Malaysia tính đường lật kèo

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức lên tiếng sau khi nhận án phạt từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC, trong đó đội tuyển quốc gia bị xử thua 0-3 ở hai trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027 dù trước đó đều giành chiến thắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.