Việt Nam sẽ mua 100.000 con bò, 3 triệu tấn lúa mì... của Mỹ

(PLO)- Hãng tin Bloomberg vừa cho biết Việt Nam sẽ chi 3 tỉ USD để mua nông sản Mỹ trong 2-3 năm tới.
Trả lời hãng tin Bloomberg, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, người phát ngôn của Bộ NN&PTNT Việt Nam, cho biết Việt Nam đang gia tăng mua sắm nông sản Mỹ để thu hẹp thặng dư thương mại giữa hai nước. Nhu cầu với nông sản Mỹ là rất cao với Việt Nam.
Cũng theo ông Tuấn, các công ty Việt Nam đã ký 18 hợp đồng với các nhà sản xuất Mỹ để mua 3 tỉ USD các sản phẩm nông nghiệp trong vòng 2-3 năm tới. Các thỏa thuận này sẽ mua 100.000 con bò, 3 triệu tấn lúa mì và lúa mạch với trị giá tới 800 triệu USD; thức ăn chăn nuôi, trái cây, ngô và đậu nành.
"Chúng tôi còn ký mua nhiều thiết bị công nghệ cao của Mỹ nhằm đem vào ứng dựng cho nông nghiệp Việt nhằm tạo ra các giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam. Chúng tôi đang cố gắng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp của hai nước tăng cường trao đổi thương mại một cách công bằng. Điều này chắc chắn sẽ giúp mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ" - ông Tuấn cho biết.

VTV cũng thông tin các doanh nghiệp Việt Nam vừa ký biên bản ghi nhớ về việc mua hàng tỉ USD các sản phẩm nông nghiệp của Nebraska, một bang nông nghiệp trọng điểm của Mỹ. Lễ ký này diễn ra cùng lúc với các hoạt động tại Mỹ của đoàn công tác Bộ NN&PTNT thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kế hoạch hành động tiến tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững Việt-Mỹ. 18 biên bản ghi nhớ được ký giữa bảy doanh nghiệp Việt Nam và bốn hiệp hội ngành hàng của bang Nebraska.

Hằng năm, Việt Nam cần lượng nguyên liệu rất lớn để sản xuất thức ăn chăn nuôi, năm 2019 là 24 triệu tấn và đến năm 2030 ước tính cần 40 triệu tấn. Đây cũng là những mặt hàng phía Mỹ có thế mạnh.

Ngoài hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, đoàn công tác tới Mỹ của Bộ NN&PTNT Việt Nam đã làm việc với chính quyền, các cơ quan quản lý của Mỹ nhằm tháo gỡ hàng loạt vướng mắc về xuất nhập khẩu thương mại nông sản giữa hai nước.

Thời gian qua, phía Việt Nam đã mở cửa cấp giấy phép cho một loạt các mặt hàng nông sản của Mỹ như thịt, trái cây, thuốc bảo vệ thực vật. Phía Mỹ cũng công nhận tiêu chuẩn tương đương với hệ thống sản xuất cá tra, ba sa của Việt Nam. Hai bên đang hướng tới một mối quan hệ thương mại Mỹ-Việt cân bằng và bền vững hơn.

Sau lễ ký các biên bản ghi nhớ, các doanh nghiệp hai bên, Việt Nam và Nebraska sẽ làm việc trực tiếp để cụ thể hóa các thỏa thuận thành những hợp đồng mua bán nhập khẩu. Các doanh nghiệp Việt Nam nhận định nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, số lượng hàng hóa mà các doanh nghiệp này nhập từ Nebraska sẽ còn tăng trong các năm tiếp theo.

Theo Tổng cục Hải quan, giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam qua Mỹ đạt 61,3 tỉ USD trong năm 2019.
Bloomberg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.