Việt Nam ở nhóm 2, gần như chắc suất góp mặt VCK châu Á

(PLO)- LĐBĐ châu Á (AFC) vừa phân hạt giống giai đoạn hai vòng loại U-20 châu Á bóng đá nữ để chuẩn bị cho lễ bốc thăm lúc 13 giờ ngày 23-3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

AFC vừa tiến hành phân hạt giống ở giai đoạn hai vòng loại bóng đá nữ U-20 châu Á. Theo đó, đội trẻ Việt Nam (VN) nằm ở nhóm hạt giống số 2.

Và với nhóm hạt giống số 2 này cùng tình hình các đội, hầu như chắc chắn thầy trò HLV Akira Iliji góp mặt ở vòng chung kết châu Á 2024 tại Uzbekistan.

U-20 Việt Nam vừa lên ngôi nhất bảng vòng loại thứ nhất U-20 châu Á nữ trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Nữ VN hơn Ấn Độ ở chỉ số phụ đúng một bàn thắng (15/1 so với 14/1) khi hai đội có cùng bảy điểm.

Các cháu gái U-19 VN sẽ dễ dàng săn vé dự vòng chung kết U-20 châu Á năm 2024 tại Uzbekistan. Ảnh: CTP

Các cháu gái U-19 VN sẽ dễ dàng săn vé dự vòng chung kết U-20 châu Á năm 2024 tại Uzbekistan. Ảnh: CTP

VN vào giai đoạn hai cùng với Úc, Trung Quốc, Myanmar, Iran, Nepal, Lebanon và Đài Loan. AFC vừa phân nhóm hạt giống để ngày 23-3 tiến hành bốc thăm giai đoạn hai.

Nhóm hạt giống số 1: Úc, Trung Quốc, số 2: VN, Myanmar, số 3: Iran, Nepal, số 4: Lebanon, Đài Loan.

Tám đội này sẽ chia làm hai bảng đá tập trung một vòng từ ngày 3 đến 11-6 tới. Mỗi bảng chọn hai đội nhất và nhì đi vòng chung kết U-20 châu Á.

Ở vòng chung kết bốn đội đã chờ sẵn gồm ba đội trong tốp huy chương của giải năm 2019 tại Thái Lan gồm Triều Tiên, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng với chủ nhà Uzbekistan.

Nhìn vào bốn nhóm hạt giống trên cho thấy, Úc và Trung Quốc chắc chắn nhất bảng đấu của họ, còn lại VN và Myanmar (số 2) cũng lấy nốt hai suất còn lại để góp mặt ở vòng chung kết năm 2024 vì các đội còn lại quá yếu.

Năm 2019, U-20 nữ VN do HLV Akira Iliji dẫn dắt cũng từng góp mặt ở vòng chung kết châu Á. Các cô gái trẻ VN chơi tốt, song gặp các đội quá mạnh nên dừng chân ngay sau vòng bảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.