Việt Nam ở đâu khi ASEAN lên kế hoạch đăng cai World Cup 2034?

(PL)- Hai quốc gia có những động thái thiết thực nhất cho đến thời điểm này về khởi động chiến dịch chạy đua đăng cai World Cup 2034 là Thái Lan và Malaysia.

Tại cuộc họp cấp thủ tướng các nước ASEAN diễn ra tại Bangkok cách đây chưa lâu, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-Ocha đã khởi xướng ý tưởng ASEAN chạy đua đăng cai.

Cùng với đó Malaysia đang lo vòng ngoài, liên hệ với các nước cũng có ý định chạy đua đăng cai để nắm thông tin. Indonesia cũng lên tiếng hài lòng kế hoạch…

Theo Bangkok Post thì hiện nay nhiều nước vẫn im hơi lặng tiếng, trong đó có Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines, Lào, Campuchia… Trong khi đó Úc, một thành viên chính thức của LĐBĐ châu Á (AFC) và chưa đầy đủ của ASEAN (chỉ trong lĩnh vực bóng đá) cũng rất quan tâm và muốn chia sẻ ý tưởng này. Xét về mặt địa lý thì Úc có cơ sở hạ tầng và sân bóng rất tốt nhưng cách quá xa Đông Nam Á…

Từ đó có thể điểm lại động tĩnh từ Thái Lan là quốc gia háo hức đăng cai World Cup tại khu vực ASEAN nhất.

• Thành lập phái đoàn cấp bộ do Phó Tổng thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á, Paitoon Mahapannaporn làm trưởng đoàn.

• Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận các thủ tục chạy đua đăng cai, thủ tục này phải được sự hậu thuẫn của AFC.

• Thực hiện các tư liệu thực tế gửi cho FIFA từ nhà nước các nước ASEAN, trong đó phía nhà nước phải xác nhận cùng “chạy đua đăng cai”.

• Thư chính thức gửi lên FIFA các thành phố đăng cai, nơi diễn ra các trận đấu, sân vận động thi đấu, sân tập cũng như các vấn đề liên quan về pháp lý, phương thức bán vé và các cơ sở hạ tầng phụ khác.

• Kế hoạch của chiến dịch chạy đua đăng cai đòi hỏi theo yêu cầu của FIFA, trong đó bao gồm vấn đề nhân quyền, chính sách lao động, sự an toàn của xã hội, mạng lưới giao thông cho du khách của những thành phố đăng cai.

• Sức mạnh tài chính, sự ổn định tài chính theo đòi hỏi của FIFA và những quốc gia đăng cai…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.