Việt Nam là nước nhập khẩu nhiều nhất bột ngọt Trung Quốc

(PLO)- Theo Bộ Công Thương, Việt Nam sẽ áp mức thuế chống bán phá giá với bột ngọt nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia gần 6,4 triệu đồng/tấn.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm bột ngọt xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia sau quá trình điều tra chính thức.
Theo Bộ Công Thương, mức thuế chống bán phá giá áp dụng với các sản phẩm bột ngọt nhập từ hai quốc gia trên là gần 6,4 triệu đồng/tấn, không thay đổi so với kết luận điều tra sơ bộ vào tháng 3-2020.
Biện pháp chống bán phá giá với bột ngọt nhập từ Trung Quốc, Indonesia sẽ có hiệu lực trong 5 năm tới.
Mức thuế suất chống bán phá giá này sẽ giảm tác động đe doạ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất bột ngọt trong nước từ lượng hàng nhập khẩu bán phá giá.

Việt Nam là thị trường nhập khẩu bột ngọt lớn nhất của Trung Quốc trong năm 2019.

Hàng năm, các bên liên quan có thể nộp hồ sơ yêu cầu Bộ Công Thương điều tra, rà soát lại các vấn đề liên quan tới sản phẩm, mức thuế chống bán phá giá áp dụng cho nhà xuất khẩu mới hoặc mức thuế hiện hành áp cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài.
Theo số liệu của công ty thu thập kết quả khảo sát chỉ số Nhà quản trị mua hàng quốc tế IHS Markit, năm 2019 Việt Nam là thị trường nhập khẩu bột ngọt lớn nhất của Trung Quốc (chiếm khoảng 17,5%). Việt Nam cũng là nước nhập khẩu bột ngọt nhiều từ Indonesia, đứng thứ tư trong số những nước nhập khẩu bột ngọt từ nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.