Việt Nam là “ngựa ô”, còn Hàn Quốc là ứng viên sáng nhất

(PLO)- Giá như thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của U-23 Việt Nam làm được điều như tại Thường Châu 2018.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023 (từ ngày 15-4 đến 3-5 tại Qatar), trang web của ban tổ chức là AFC News thường đưa ra những nhận định mà fan hâm mộ nước nào cũng... mát lòng. 16 đội tề tựu ở Qatar ngoài việc cạnh tranh chức vô địch U-23 châu Á còn tranh 3,5 suất đến ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh là Olympic Paris 2024.

VN-ngua o.jpg
U-23 Hàn Quốc được đánh giá ứng viên vô địch sáng giá nhất ở VCK U-23 châu Á. Ảnh:AFC

Những bài báo của AFC có tính cổ vũ, khơi gợi tinh thần vươn lên dành cho những đội bóng nhỏ và “điểm mặt” những đội bóng lớn là những ứng viên vô địch thực sự. Với U-23 Việt Nam (VN) từng một lần tạo nên lịch sử khi vào chung kết Thường Châu 2018 nên AFC cho rằng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lần này được xem là “ngựa ô” của giải.

AFC News nhấn mạnh, HLV Hoàng Anh Tuấn từng đưa đội trẻ U-19 Việt Nam vào bán kết giải châu Á 2016 tại Bahrain cũng là suất dự World Cup U-20 năm 2017. AFC cũng chỉ ra HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn U-23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm ngoái tại Thái Lan khi đánh bại U-23 Indonesia ở loạt luân lưu tại chung kết...

Lần này AFC nhìn nhận, chiến lược gia trẻ của Việt Nam sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm trận mạc quốc tế và có thể làm nên chuyện lại đưa đội trẻ Việt Nam vào bán kết... (?).

Trong khi đó, ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch chính là thầy trò HLV Hwang Sun-hong của Hàn Quốc. Bóng đá trẻ Hàn Quốc không chỉ mạnh nhất châu lục mà còn ở bình diện thế giới.

Ba lần ASIAD gần nhất 17, 18 và 19, thì ngôi vô địch nằm trong tay U-23 Hàn Quốc, năm 2020 họ lên ngôi U-23 châu Á tại Thái Lan. Trước thềm VCK U-23 châu Á này, U-23 Hàn Quốc là khách mời giải U-23 Tây Á có nhiều đội sừng sỏ, còn Hàn Quốc thiếu nhiều ngôi sao nhưng họ dễ dàng lên ngôi vô địch.

Ở tầm thế giới, bóng đá trẻ Hàn Quốc từng có HCĐ Olympic, năm 2019 vào đến chung kết World Cup U-20 tại Ukraine. Tại VCK U-23 châu Á tới đây, U-23 Hàn Quốc vẫn không có được lực lượng mạnh nhất vì năm ngôi sao đang đá nước ngoài các CLB Anh, Đức và Mỹ không chịu nhả quân, nhưng họ vẫn được đánh giá là ứng viên số 1, sau đó mới đến Nhật Bản, Saudi Arabia, Uzbekistan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.