Việt Nam không có người nằm trong giới siêu giàu thế giới?

(PLO)- Số người rất giàu tăng mạnh là do giá của hầu hết các loại tài sản đều tăng trong năm 2019.

Theo báo cáo do hãng nghiên cứu thị trường Wealth X vừa công bố, số người rất giàu trên thế giới tăng mạnh trong năm ngoái. Cụ thể, số người có giá trị tài sản ròng từ 5 triệu đến 30 triệu USD trong năm 2019 là 2,67 triệu, tăng 10% từ mức 2,39 triệu của năm 2018. Wealth X xếp những người này vào nhóm  tài sản ròng rất cao. Theo công ty nghiên cứu thị trường này, số người "rất giàu" tăng mạnh là do giá của hầu hết các loại tài sản đều tăng trong năm 2019.

Báo cáo của của Wealth-X cũng cho thấy khu vực châu Á đang tăng mạnh số người siêu giàu với hơn 700.000 người, tăng hơn 10% so với năm 2018 và đang nắm giữ tổng giá trị tài sản 7.263 tỉ USD. Trung Quốc, Nhật và Hong Kong có nhiều tỉ phú USD nhất trong khu vực.

Theo Wealth-X, Trung Quốc có số cá nhân siêu giàu cao thứ hai thế giới với tổng số lượng là 259.830 người. Kế đến là Nhật Bản với 186.250 người. Hong Kong xếp thứ tám về số người siêu giàu trên thế giới với 63.530 người. Ví trí số một tất nhiên vẫn thuộc về người Mỹ, với 969.075 người siêu giàu.

Xét về mật độ dân số, nằm trong tốp 10 thế giới, khu vực Đông Nam Á chỉ có mỗi Singapore góp mặt ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng, với 4.157 người siêu giàu.
Điều thú vị là Wealth-X cũng dự báo nhóm 10 TP có giới siêu giàu tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2019-2024 có ba nước Đông Nam Á gồm thành phố Manila (Philippines) tăng trưởng 14,1%, kế đến là Jakarta (Indonesia) tăng 13,2% và cuối cùng là Kuala Lumpur (Malaysia) với mức tăng 11,3%.
Trong bản báo cáo mới nhất của Wealth-X không có hai cái tên Thái Lan và Việt Nam. Trong khi đó, báo cáo giới siêu giàu năm 2018, Wealth-X từng đánh giá Việt Nam tăng trưởng nhanh thứ ba thế giới về giá trị tài sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.