Việt Nam khẳng định vị thế nhà cung cấp chủ chốt trái cây và rau quả cho Liên minh Châu Âu

(PLO)- Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu trái cây và rau quả của Việt Nam sang Liên minh Châu Âu đạt 7,15 tỉ USD, khẳng định vị thế là một trong những nhà cung cấp chủ chốt cho một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) khai mạc triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Công nghệ Sản xuất và Chế biến Rau, Hoa, Quả tại Việt Nam - HortEx Vietnam 2025, cùng Hội chợ thương mại về máy móc nông nghiệp hàng đầu của Đức - Agritechnica Asia 2025.

Việt Nam khẳng định nhà xuất khẩu chủ chốt trái cây và rau quả cho EU

Chuỗi sự kiện do Công ty VEAS và Nova Exhibitions BV (Hà Lan); Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp Đức tổ chức.

Với hơn 600 doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý... chuỗi triển lãm là nền tảng toàn diện giúp doanh nghiệp, nhà cung ứng, nông dân kết nối giao thương, mở rộng thị trường nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu. Đồng thời, tiếp cận công nghệ nông nghiệp tiên tiến, góp phần thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp.

trái cây và rau quả.jpg
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM tham quan khu trưng bày quốc gia Hà Lan

Ông Daniël Stork, Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM, cho biết ngành trồng trọt là một trong những lĩnh vực tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam. Những năm gần đây, Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu trong xuất khẩu trái cây đến các thị trường quan trọng trên thế giới.

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu trái cây và rau quả của Việt Nam sang Liên minh Châu Âu đạt 7,15 tỉ USD, khẳng định vị thế là một trong những nhà cung cấp chủ chốt cho một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới.

Cũng theo ông Daniël Stork, dân số thế giới đang gia tăng nhanh chóng và dự kiến sẽ đạt 9 tỷ người vào năm 2050.

Khi dân số tiếp tục tăng, nhu cầu về nông sản sẽ tăng theo, mở ra những cơ hội hấp dẫn cho các sản phẩm trồng trọt của Việt Nam.

trái cây và rau quả 2.JPG
Trái cây Việt Nam giới thiệu tại sự kiện

Tuy nhiên, với yêu cầu ngày càng cao về tính bền vững và truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ các thị trường xuất khẩu, ngành trồng trọt Việt Nam cần đổi mới liên tục để đáp ứng các tiêu chuẩn mới này.

“Hà Lan đã tham gia HortEx từ những năm đầu tiên vào năm 2019 với tư cách 'Quốc gia đối tác'. Năm nay, Hà Lan tiếp tục duy trì sự hiện diện với 21 doanh nghiệp tham gia trưng bày. Đây là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng Việt Nam hướng đến một ngành trồng trọt an toàn và bền vững” - ông Daniël Stork nhấn mạnh.

trái cây và rau quả
Khách tham quan tại gian hàng trưng bày giống các loại ớt, dưa leo

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trần Thanh Nam cho biết, ngành nông nghiệp Việt Nam đã chuyển đổi mạnh mẽ sang tư duy kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời, từng bước thay đổi từ cách tiếp cận “nông nghiệp nâu” sang “nông nghiệp xanh”, tăng cường áp dụng quy trình sản xuất cơ giới hóa đồng bộ.

Hoạt động tại triển lãm Agritechnica Asia 2025 sẽ thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và trao đổi giữa các nhà sản xuất, phân phối với người nông dân và các tổ chức ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

"Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng ngành nông nghiệp đã xác định cần triển khai trong thời gian tới để hướng tới một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, phát triển bền vững"-ông Nam nói.

Tại HortEx 2025, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam và Hiệp hội Rau Quả Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Mục tiêu của sự hợp tác này là củng cố chuỗi cung ứng nông sản trong nước, kết nối doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế."

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.