Việt Nam có nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên

(PLO)-Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên của Việt Nam đặt tại Bình Định theo tiêu chuẩn GMP - EU với hai dạng bào chế là tiêm và viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-12, Công ty CP Dược - trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy Sản xuất thuốc điều trị ung thư đặt tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên ở Việt Nam.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Bidiphar, nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư này có hai dạng bào chế là tiêm và viên, công suất thiết kế 3 triệu sản phẩm thuốc tiêm, 70 triệu sản phẩm thuốc viên mỗi năm. Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 500 tỉ đồng.

bidiphar-1.jpg
Cắt băng khánh thành Nhà máy Sản xuất thuốc điều trị ung thư của Bidiphar. Ảnh: TẤN LỘC

Nhà máy được đầu tư, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn GMP-EU; phần lớn các thiết bị đều hoàn toàn tự động, khép kín, ứng dụng các công nghệ hiện đại trong sản xuất dược phẩm.

Bà Hương nói nhà máy sẽ góp phần tích cực vào việc chủ động thuốc ung thư sản xuất trong nước với chi phí hợp lý.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao việc Bidiphar tập trung nghiên cứu, phát triển các dòng thuốc đặc trị với kỹ thuật bào chế tiên tiến, công nghệ hiện đại.

Qua đó, góp phần quan trọng để ngành y tế Việt Nam chủ động nguồn thuốc có chất lượng cao với mức chi phí hợp lý; từng bước thay thế các loại thuốc hiện đang phải nhập từ nước ngoài.

bidiphar-2.jpg
Thực hiện nghi thức khởi công nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ. Ảnh: TẤN LỘC

Cùng ngày, Bidiphar tổ chức khởi công nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ theo tiêu chuẩn GMP-EU. Nhà máy này sản xuất các sản phẩm thuốc tiêm với công suất 120 triệu sản phẩm/năm. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 25.000 m2, tổng mức đầu tư 840 tỉ đồng, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.