Việt Nam chi 30 tỉ USD nhập thiết bị, linh kiện... Trung Quốc

(PLO)- Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập từ Trung Quốc tính đến tháng 5-2019, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn năm tỉ USD, tốc độ tăng lên đến 81% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thống kê cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, năm tháng đầu năm 2019 cả nước chi tới gần 30 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc những tháng qua tăng rất cao, lên tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm đến 29% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước trong cùng thời điểm.
Tốc độ tăng trường kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc cũng nằm trong nhóm các thị trường có tốc độ tăng cao nhất trong những tháng đầu năm. Đặc biệt, những nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam đều có sự góp mặt của Trung Quốc. Đơn cử như nhóm hàng lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Trung Quốc đứng thứ hai (sau Hàn Quốc) với kim ngạch đạt hơn năm tỉ USD nhưng tốc độ tăng lên đến 81%.
Ở những nhóm hàng lớn khác, Trung Quốc hầu hết chiếm vị trí lớn nhất về kim ngạch như máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; nguyên phụ liệu dệt may giày dép; điện thoại và linh kiện; chất dẻo nguyên liệu; sắt thép...
Cụ thể, nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng từ Trung Quốc đạt 5,7 tỉ USD, tăng 29%, chiếm 38% kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (bao gồm bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày) chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với trị giá 4,7 tỉ USD (chiếm hơn 46% kim ngạch cả nước), tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
Điện thoại các loại và linh kiện nhập từ Trung Quốc đạt 2,7 tỉ USD (chiếm 56% kim ngạch cả nước). Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp sắt thép các loại lớn nhất vào Việt Nam với 2,6 triệu tấn, trị giá đạt 1,6 tỉ USD. Hóa chất và sản phẩm từ hóa chất, Trung Quốc cũng chiếm vị trí số một với kim ngạch 1,3 tỉ USD...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.