Việt Nam bước đầu trúng thầu 30 nghìn tấn gạo sang Philippines

(PLO)- Philippines đấu thầu nhập khẩu 300 nghìn tấn gạo thì các nhà thấu Việt Nam trúng thầu 30 nghìn tấn, với giá CIF-DAP là 497,3 USD/tấn.

Cuộc đấu thầu do Tổng công ty Thương mại quốc tế Philippines (PITC) tổ chức ngày 8-6. Tổng công ty Lương thực miền Bắc - Vinafood 1 là đơn vị Việt Nam tham dự đấu thầu, bên cạnh các nhà thầu khác đến từ Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ.

Việt Nam trúng thầu 30 nghìn tấn gạo trắng sang Philipines. Ảnh minh họa: GIA TUỆ

Đến 11-6, PITC công bố kết quả xếp hạng thì Việt Nam đứng hạng 1, lô giao hàng tới cảng Davao, số lượng 30 nghìn tấn, giá CIF-DAP là 497,30 USD/tấn.

Ngoài lô hàng này, Vinafood 1 còn đấu thầu một lô gạo khác giao cảng Manila. Tuy nhiên, kết quả đấu thầu đang cần đánh giá lại.

Về phía các đối thủ cạnh tranh, Myanmar cũng xếp hạng 1 đối với hai lô hàng 33 nghìn tấn giao tới cảng Manila, giá CIF-DAP là 489,25 USD/tấn và 42 nghìn tấn giao tới cảng Cebu với giá CIF-DAP là 494,25 USD/tấn.

Thái Lan trượt lô đăng ký giao hàng tới cảng Manila, không đăng ký lô giao hàng tới bốn cảng: Zamboanga, Tacloban, Cebu, Davao.

Ấn Độ cũng trượt lô đăng ký giao hàng tới bốn cảng Davao, Tacloban, Cebu, Zamboanga. Ấn Độ không đăng ký lô giao hàng tới Manila.

PITC cho biết kết quả được công bố mới là bước xếp hạng nhà thầu, còn công bố kết quả thầu còn phải chờ việc giải ngân ngân sách. Việc dự thầu này chưa cấu thành cam kết nhập khẩu của PITC cũng như chưa xác nhận hợp đồng cho các bên dự thầu.

Bangladesh đang thu mua thêm 200 nghìn tấn lúa

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết ngoài Phillipines, hiện Bangladesh cũng đang thu mua thêm 200 nghìn tấn lúa để đảm bảo nguồn cung cho các hoạt động cứu trợ nội địa trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan tại nước này.

Theo nguồn tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Trung Quốc hiện đã thực hiện 95% mục tiêu tự túc lương thực (gạo, ngô, lúa mì) nhưng vẫn cho phép nhập khẩu một lượng nhất định thông qua hệ thống hạn ngạch phi thuế quan cho phép các thương nhân trong nước nhập khẩu với mức thuế suất chỉ còn 1% so với mức ngoài hạn ngạch 65%.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.