Việt Nam: 1 trong 3 quốc gia ưu tiên ăn tại nhà do COVID-19

(PLO)- Sự chuyển hướng về thói quen ăn uống tại nhà sẽ kéo dài cho đến hậu đại dịch COVID-19.

Ngày 14-4, theo kết quả nghiên cứu “COVID-19 - Đâu là nơi người tiêu dùng (NTD) hướng tới?”, Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen công bố cho thấy do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã có sự thay đổi từ tiêu dùng mua mang đi (on-the-go) đến tiêu dùng an toàn tại nhà (safe-in-home) 

Cụ thể, tại 11 thị trường châu Á, đa số NTD đều sẽ tái ưu tiên ăn tại nhà. Xu hướng này dẫn đầu bởi Trung Quốc với 86% số NTD nói rằng họ sẽ ăn tại nhà thường xuyên hơn trước khi đại dịch bùng nổ. Việt Nam cũng nằm trong top ba các quốc gia theo xu hướng tương tự với 62% NTD nói rằng họ cũng sẽ chọn ăn tại nhà, chỉ xếp sau Hong Kong là 77%.

Bên cạnh đó, từ ngày 9 đến 15-3 thực hiện khảo sát về ảnh hưởng của COVID-19 đến hành vi của NTD, có hơn 50% người Việt đã giảm tần suất ghé các cửa hàng hiện hữu. Trong khi đó 52% người được hỏi cho biết họ tăng dự trữ hàng hóa tại nhà. 82% NTD đã giảm tần suất các hoạt động ăn uống bên ngoài. Tỷ lệ này tăng 57% so với khảo sát trong tháng 2.

Do phải ở nhà lâu hơn nên người tiêu dùng đang gia tăng việc tiêu thụ các ngành hàng như mì ăn liền, sản phẩm chăm sóc nhà cửa, sản phẩm vệ sinh cá nhân. Thực phẩm thiết yếu, rau quả tươi, sữa và các chế phẩm từ sữa; thực phẩm đông lạnh.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy ở một số thị trường, NTD vẫn có nhu cầu cao về hình thức đặt thức ăn giao hàng tận nhà. Hong Kong, Hàn Quốc, Thái Lan có sự gia tăng trước khi dịch bệnh xảy ra. Trong đó, Hong Kong đứng đầu danh sách với 46% số NTD ưa thích hình thức đặt thức ăn giao hàng tận nhà.  

Trong khi đó, tại Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản, Philippines nhu cầu này không tăng. Theo đó, tại Việt Nam 25% số người được hỏi nói rằng họ sẽ duy trì tần suất đặt thức ăn mang về như trước đây.

Một số quán ăn bán cho khách mang về 

Theo Nilesen sự chuyển hướng từ ăn uống bên ngoài sang đặt thức ăn giao đến nhà, mua mang đi hay nấu ăn tại nhà trong dịch COVID-19 bị ảnh hưởng cục bộ không chỉ bởi thói quen tiêu dùng truyền thống mà còn do các biện pháp cách ly hoặc đóng cửa.

Sự chuyển hướng này không chỉ ảnh hưởng rõ rệt đối với các nhà hàng, doanh nghiệp ăn uống bên ngoài mà cũng sẽ ảnh hưởng đến cách các nhà bán lẻ trữ hàng tại cửa hàng để đáp ứng nhu cầu mới nổi này.

Bên cạnh đó, sự chuyển hướng về thói quen ăn uống tại nhà sẽ kéo dài cho đến hậu đại dịch. Ngay cả sau khi đại dịch COVID-19 đi qua, lối sống ăn uống khỏe mạnh sẽ trở nên quan trọng với NTD hơn so với trước đây.

Xu hướng này tạo nên cơ hội đầy tiềm năng cho nhà sản xuất, nhà hàng và các công ty giao thực phẩm “suy nghĩ” lại về các dịch vụ sức khỏe. Đảm bảo rằng các sản phẩm của họ đáp ứng sự hài lòng về nhu cầu ngày càng tăng đối với sức khỏe sự thuận tiện nhưng vẫn có chất lượng cao…

“Với những nhà bán lẻ cần khai thác sâu các kênh trực tuyến cũng như suy nghĩ lại về việc giao hàng, phát triển hơn các dịch vụ offline-to-online. Đặc biệt, thúc đẩy tích hợp đa kênh vì đây sẽ là cách mà NTD mua sắm trong tương lai” - đại diện Nielsen Việt Nam nói.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.