Việt kiều được nhập khẩu ôtô cũ về nước

(PL)- Đó là nội dung Thông tư 118 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và điều kiện nhập khẩu ôtô đang sử dụng, theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 24-7, Việt kiều hồi hương sẽ được nhập khẩu một xe ôtô cá nhân đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển. Xe ôtô phải được đăng ký sử dụng ở nước định cư và phải tuân thủ những quy định về nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng. Cục hải quan tỉnh, TP sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép nhập khẩu xe theo quy định hiện hành. Trường hợp người được phép hồi hương có địa chỉ cư trú trên địa bàn tỉnh, địa phương không có tổ chức hải quan thì liên hệ với cục hải quan gần nhất để được cấp giấy phép nhập khẩu.


Phản hồi của bạn đọc:

Họ tên: Phung Quang Anh

Địa chỉ: Barkly Street Footscray Victoria Australia 3011

Điện thoại: 61-3-96586...

Email: qaphung@...

Nội dung:

Tôi thấy thông tư 118 quy định Việt Kiều được nhập khẩu ôtô về nước là rất hay, mang tính nhân văn. Là người Việt Nam đang sống tại nước ngoài, tôi vô cùng phấn khởi trước thông tư này. Tôi dự định về Việt Nam an dưỡng tuổi già và cũng muốn mang một xe đã qua sử dụng về nước. Thế nhưng thông tư lại quy định chiếc xe đó phải được đăng ký sử dụng ở nước chúng tôi đang sống. Nhưng Luật Việt Nam lại cấm hoàn toàn xe có tay lái bên phải. Mà ở Úc, xe đang sử dụng tay lái lại bên phải.Thế chẳng phải những Việt Kiều đang định cư ở các nước có luật lái xe khác Việt Nam và có tay lái ở bên phải như ở Úc thì không bao giờ được nhập xe về nước sao? Như vậy có công bằng hay không? Qua quý báo, chúng tôi muốn nhờ chuyển ý kiến thắc mắc này đến những người có trách nhiệm để họ xem xét lại, để chính sách nhân văn này được áp dụng một cách công bằng nhất.

L.THANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.