Viện nghiên cứu Đài Loan bắn thử tên lửa được cho là có khả năng thọc sâu vào Trung Quốc đại lục

(PLO)- Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn (NCSIST) bắn thử một tên lửa hành trình được cho là có khả năng vươn tới miền trung và miền đông Trung Quốc đại lục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn (NCSIST) - cơ quan nghiên cứu, sản xuất vũ khí hàng đầu của Đài Loan - đã bắn thử một tên lửa hành trình được cho là có khả năng vươn tới miền trung và miền đông Trung Quốc đại lục.

Theo tờ South China Morning Post, động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan vẫn đang hiện hữu và không có dấu hiệu xuống thang.

Viện này bắn thử tên lửa vào lúc 9 giờ 10 phút sáng 7-2 tại căn cứ ở thôn Cửu Bằng thuộc huyện Bình Đông, cực nam hòn đảo, với độ cao lên đến 30 km. Các nhân chứng nói với truyền thông địa phương rằng tên lửa đã để lại một vệt khói trên bầu trời sau khi được phóng thành công.

Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn (NCSIST) bắn thử tên lửa hành trình ngày 7-2. Ảnh: CNA

Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn (NCSIST) bắn thử tên lửa hành trình ngày 7-2. Ảnh: CNA

NCSIST không cho biết đó là tên lửa gì, song các tờ báo địa phương (trong đó có tờ Liberty Times) dẫn lời một nhà quan sát quân sự nói rằng dựa trên độ cao và tọa độ địa điểm thử nghiệm, rất có thể đó là tên lửa Hùng Thăng mới được phát triển.

Tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.200 km – đủ xa để vươn tới các thành phố lớn của đại lục như Thanh Đảo ở bờ biển phía đông hoặc Vũ Hán ở miền trung.

NCSIST cũng cho biết họ đang hợp tác với các công ty địa phương để phát triển 5 loại máy bay không người lái (UAV) nhằm xây dựng một hạm đội UAV và tăng cường khả năng giám sát của hòn đảo. Cơ quan này cho biết sẽ có thêm bốn lần thử nghiệm khác diễn ra trong tháng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.