VIDEO: Xe tăng Nga bị phá hủy ở Ukraine được trưng bày tại thủ đô các nước Baltic

(PLO)- Nhiều xe tăng Nga bị phá hủy ở chiến trường Ukraine được trưng bày tại thủ đô các nước Baltic và người dân đến đặt hoa thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều xe tăng Nga bị phá hủy ở chiến trường Ukraine được trưng bày tại thủ đô một số nước Baltic (gồm Estonia, Latvia và Lithuania), và cuối tuần rồi người dân các nước này đến đặt hoa cạnh xe để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, theo đài RT ngày 1-3.

Một đoạn video do hãng tin Ruptly đăng tải cho thấy những bó hoa nhỏ nằm trên mặt đất gần một chiếc xe tăng Nga bị cháy đen được trưng bày ở thủ đô Riga của Latvia. Chiếc xe tăng nằm trong số phương tiện và thiết bị Nga bị phá hủy ở Ukraine được trưng bày tại quảng trường trung tâm thủ đô để ghi nhớ cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev.

Người dân sống ở thủ đô Riga của Latvia đặt hoa cẩm chướng cạnh chiếc xe tăng Nga bị phá hủy trong cuộc xung đột với Ukraine để thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev. Nguồn: RT

Chiếc xe tăng được một hàng rào bao quanh, với một tấm bảng chú thích rằng nó đã bị phá hủy trong một “trận chiến” khiến lực lượng Nga mất 9 xe tăng cùng các phương tiện chiến đấu khác và khoảng 50 binh sĩ. Tấm bảng không đề cập gì về thương vong phía Ukraine.

Nhiều nhành hoa cẩm chướng do người dân mang đến có thể được nhìn thấy nằm gần xe tăng. Loài hoa này thường được sử dụng ở Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ để tôn vinh những người đã khuất, một truyền thống đặc biệt gắn liền với những người đã thiệt mạng trong Thế chiến II.

Một video khác xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một thanh niên mang hoa đến một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy khác được trưng bày ở thủ đô Tallinn của Estonia.

Người dân sống ở thủ đô Tallinn của Estonia đặt hoa cạnh chiếc xe tăng Nga bị phá hủy trong cuộc xung đột với Ukraine để thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev. Nguồn: RT

Tuy nhiên, chính quyền các nước Baltic lại không đánh giá cao ý tưởng này của người dân khi mang hoa đến cái mà họ miêu tả là xe tăng từng thuộc về “quân đội của những kẻ gây chiến”.

Hôm 28-2, một người ở Tallinn đã bị phạt sau khi từ chối gom lại những bông hoa mà người này đặt trước chiếc xe tăng theo yêu cầu của cảnh sát.

Trong khi đó, tại thủ đô Vilnius của Lithuania, Phó Thị trưởng TP Valdas Benkunskas thậm chí còn mang theo một thùng rác để thu gom “nến, hoa cẩm chướng và các biểu tượng khác” được đặt trước những phương tiện do Nga sử dụng để tấn công Ukraine.

“Bất kỳ ai hoài niệm về những ngày tháng nằm dưới sự quản lý của Liên Xô cũ mới đặt nến và hoa cẩm chướng ở những nơi như thế này” - ông Benkunskas nhấn mạnh.

Người dân sống ở thủ đô Riga của Latvia đặt hoa cẩm chướng cạnh chiếc xe tăng Nga bị phá hủy trong cuộc xung đột với Ukraine để thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev. Ảnh: RT

Người dân sống ở thủ đô Riga của Latvia đặt hoa cẩm chướng cạnh chiếc xe tăng Nga bị phá hủy trong cuộc xung đột với Ukraine để thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev. Ảnh: RT

Trưng bày xe tăng Nga bị phá hủy ở các nước Baltic là một sáng kiến chung của Bộ Quốc phòng Ukraine và 3 quốc gia Baltic. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov đã “cảm ơn” các “đồng nghiệp” của mình trên Twitter vì “sự hỗ trợ chân thành và hợp tác hiệu quả”.

Bộ Quốc phòng Estonia hiện có kế hoạch đưa các xe tăng Nga bị phá hủy đi “triển lãm” tại một số thành phố bất chấp sự phản đối của các chính quyền địa phương, gọi đây là một trò đùa chính trị và một động thái nguy hiểm có khả năng dẫn đến “nguy cơ đối đầu” với Moscow.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.