Ngày 19-5, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã cử một máy bay không người lái (UAV), trực thăng, phương tiện và đội cứu hộ hỗ trợ tìm kiếm chiếc trực thăng mất tích chở Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi rơi, theo hãng thông tấn Anadolu.
Sau đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết UAV Akinci của họ đã phát hiện một "nguồn nhiệt" được cho là từ mảnh vỡ của chiếc trực thăng chở tổng thống Iran rơi.
Theo Anadolu, Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ tọa độ trên với chính quyền Iran.
Cận cảnh chiếc trực thăng chở tổng thống Iran rơi: Loại gì, nước nào sản xuất, lịch sử tai nạn?
(PLO)- Chiếc trực thăng chở tổng thống Iran rơi được cho là chiếc Bell 212 do Mỹ sản xuất, nổi tiếng về công suất lớn và độ an toàn cao.