VIDEO: Ô tô lao vào khu chợ Giáng sinh ở Đức, 2 người chết, 60 người bị thương

(PLO)- Một người điều khiển chiếc ô tô lao vào khu chợ Giáng sinh ở TP Magdeburg (Đức) khiến 2 người thiệt mạng, 60 người bị thương. Cảnh sát đã bắt được nghi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 20-11 (giờ địa phương), một người điều khiển chiếc ô tô lao vào khu chợ Giáng sinh đông đúc ở TP Magdeburg (Đức) khiến 2 người thiệt mạng, hãng Reuters dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay.

Ông Reiner Haseloff - Thủ hiến bang Saxony-Anhalt, nơi có TP Magdeburg là thủ phủ - cho biết khoảng 60 người đã bị thương sau vụ việc. Một trong hai người thiệt mạng là trẻ em.

Ô tô lao vào chợ Giáng sinh ở Đức
Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ ô tô lao vào khu chợ Giáng sinh ở TP Magdeburg (Đức) ngày 20-12. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát đã bắt nghi phạm. Người này được xác định là một bác sĩ 50 tuổi đến từ Saudi Arabia và được cho là thực hiện vụ tấn công một mình. Nghi phạm đến Đức từ năm 2006 và có giấy phép cư trú vĩnh viễn.

“Đây là một bi kịch khủng khiếp. Đó là một thảm họa đối với TP Magdeburg, với bang và với nước Đức nói chung” - ông Haseloff phát biểu.

Video hiện trường vụ ô tô lao vào khu chợ Giáng sinh ở TP Magdeburg (Đức) ngày 20-12. Nguồn: REUTERS

Cảnh sát không đưa ra số liệu thương vong cụ thể, chỉ xác nhận đang thực hiện một chiến dịch quy mô lớn tại khu chợ.

IMG_4520.jpeg
Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ ô tô lao vào khu chợ Giáng sinh ở TP Magdeburg (Đức) ngày 20-12. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng các báo cáo ban đầu cho thấy một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra.

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình của họ” - ông Scholz viết trên mạng xã hội X.

IMG_4521.jpeg
Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ ô tô lao vào khu chợ Giáng sinh ở TP Magdeburg (Đức) ngày 20-12. Ảnh: REUTERS

Ông Scholz sẽ đến TP Magdeburg vào ngày 22-12 để làm việc về vụ tấn công.

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã cảnh báo người dân cần cảnh giác khi đến các khu chợ Giáng Sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.