Video: Nhà máy sản xuất đạn ở Serbia tiếp tục bị nổ, ít nhất 3 người bị thương

(PLO)- Vụ việc ngày 19-6 đánh dấu lần thứ hai trong vòng một tháng, nhà máy sản xuất đạn dược ở Serbia phải chịu thiệt hại nặng nề từ các vụ nổ lớn.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào ngày 19-6 tại một nhà máy sản xuất đạn dược ở TP Cacak, Serbia, khiến ít nhất ba người bị thương và người dân sống ở khu vực xung quanh phải di tản, đài RT đưa tin.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối (giờ địa phương), khi người dân sống xung quanh cảm nhận được sự rung chuyển từ một vụ nổ lớn tại nhà máy sản xuất đạn dược Slobod, nằm ở phía tây nam TP Cacak. Một vụ nổ nhỏ khác đã xảy ra ngay sau đó.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất đạn dược ở TP Cacak, Serbia vào ngày 19-6. Nguồn: TWITTER
"Cần phải sơ tán khẩn cấp tất cả công dân sống gần nhà máy. Nơi sơ tán là sân vận động của thành phố" - Thị trưởng TP Cacak, ông Milun Todorović thông báo trên mạng xã hội vào tối 19-6 khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhấn chìm nhà máy và bắt đầu lan sang các khu vực khác.

Theo RT, vụ việc khiến hai công nhân nam và một nữ công nhân bị thương do các mảnh kính vỡ văng vào. Cả ba đều đã được đưa đến bệnh viện, song không rõ tình trạng hiện tại của họ thế nào.

Nhiều đoạn video được chia sẻ trên các trang mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội trong khi cột khói dày đặc bốc lên từ nhà máy. Sự cố hôm 19-6 đánh dấu lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng nhà máy Slobo gặp phải liên tiếp hai vụ nổ. 

Vụ nổ khiến ba công nhân bị thương trong khi những người dân sống gần khu vực nhà máy phải di tản. Nguồn: TWITTER
Trước đó hai tuần, vào ngày 4-6, một vụ nổ tương tự đã làm rung chuyển cơ sở này và gây ra nhiều thiệt hại lớn. Người dân sống tại những ngôi nhà gần đó cũng được yêu cầu sơ tán.

Chính quyền thành phố đã tìm cách khắc phục hậu quả của vụ nổ trong nhiều ngày, may mắn không có ai bị thương. Vào thời điểm đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết vụ nổ gây ra mức thiệt hại lên tới 2 triệu euro (2,4 triệu USD).

Được thành lập vào năm 1948, nhà máy Sloboda là nơi làm việc của khoảng 2.500 công nhân, chuyên sản xuất đạn xe tăng, đạn pháo và một số loại vũ khí khác. 

Sloboda đã bị phá hủy trong chiến dịch ném bom của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) vào năm 1999, nhưng sau đó đã được xây dựng lại. Đây cũng là nơi sản xuất một số thiết bị gia dụng, RT cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.